Đang bán hàng ngoài chợ, người phụ nữ bị bắn chết

Sau khi bắn nạn nhân liên tiếp 3 phát, Khoa rút dao tự tử nhưng không chết.

Ngày 14/11, Công an phường Bến Tắm, Chí Linh, Hải Dương cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong. Nạn nhân là chị Đinh Thị Ngọc A. (26 tuổi, quê Hà Nam, hiện đang sinh sống tại phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, Hải Dương).

Trước đó vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, chị A. đang ngồi bán đậu phụ tại chợ Bến Tắm thì bất ngờ bị Chu Đăng Khoa (36 tuổi, trú tại phường Bến Tắm) bắt 3 phát liên tiếp vào người khiến chị A. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Khoa rút dao mang sẵn theo người để tự tử nhưng không chết. Hiện đối tượng đang được cấp cứu tại bênh viện.

Theo ông Vũ Đình Thạch, chủ tịch UBND phường Bến Tắm cho biết Khoa đã lập ra đình và mới đi tù về. Đối tượng này cũng đang nằm trong diện bị theo dõi vì nghiện ma túy.

Hiện Công an thị xã Chí Linh đang phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương để điều tra, làm rõ sự việc.

Quỳnh Thư

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/dang-ban-hang-ngoai-cho-nguoi-phu-nu-bi-ban-chet-131858.html