Đặng Bảo Châu – Cậu bé có nét vẽ tươi mới

Đặng Bảo Châu sinh năm 2015, hiện đang là học sinh trường tiểu học Lý Thái Tổ (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Bảo Châu là học sinh chăm ngoan, giỏi tiếng Anh. Ngoài ra, cậu bé còn có khả năng vẽ và biết chơi đàn violin.

Bé Bảo Châu đang thực hiện bức vẽ về văn hóa giao thông

Bé Bảo Châu đang thực hiện bức vẽ về văn hóa giao thông

Cũng như nhiều “họa sĩ nhí” khác, Bảo Châu có sự say mê đặc biệt với màu vẽ. Cậu bé nhận diện màu sắc nhanh, nhớ nhanh chi tiết người, vật được vẽ; đặc biệt là các chi tiết nhỏ, để làm cho tranh vẽ nổi bật và tạo điểm nhấn. Tranh của Bảo Châu luôn tạo được sự tươi mới trong mỗi bức vẽ khi vẽ về những vật quen thuộc.

Bảo Châu đang say sưa thực hiện tác phẩm của mình.

Khi bắt tay vẽ, Bảo Châu mải mê, tập trung. Mỗi bức tranh ra đời của Bảo Châu được cậu bé gìn giữ cẩn thận. Cậu bé cũng ước mơ sau này trở thành một họa sĩ nổi tiếng, vẽ được nhiều bức tranh đẹp, ý nghĩa.

Bảo Châu khi vẽ thì như chìm đắm vào không gian hội họa

Mới đây, Bảo Châu và nhiều “họa sĩ nhí” đã tham gia vào cuộc thi “Em vẽ về văn hóa giao thông”, một cuộc thi ý nghĩa. Cuộc thi do Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển phối hợp với các chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu An toàn giao thông – Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân, Báo Thanh Tra (Cơ quan của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra) tổ chức.

Chiếc bình với nét vẽ tươi mới của Bảo Châu.

Ban Giám khảo cuộc thi là những người hoạt động, công tác trong các ngành văn hóa, xã hội, nghệ thuật. Cuộc thi nhằm cổ động thực hiện văn hóa giao thông, đẩy lùi những hành vi xấu của người tham gia giao thông.

"Họa sĩ nhí" Đan Vy và Bảo Châu tại cuộc thi vẽ về văn hóa giao thông sáng 12/9/2022.

Mong rằng, ngoài việc học thật giỏi, Bảo Châu vẫn có thời gian cho sự đam mê vẽ của mình. Và chúc cho Bảo Châu trở thành một họa sĩ nổi tiếng như cậu bé hằng mơ ước.

Hoa Vy

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/dang-bao-chau-cau-be-co-net-ve-tuoi-moi-a15160.html