Đảng Bảo thủ Anh dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận do báo Independent của Anh công bố ngày 10/11 cho thấy đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tăng điểm so với Công đảng đối lập trong tháng qua.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tại thủ đô London ngày 29/10/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Anh Boris Johnson tại thủ đô London ngày 29/10/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ là 37%, so với mức 31% tháng trước. Tỷ lệ ủng hộ đối với Công đảng tăng từ 26% lên 29%. Trong khi đó, tỷ lệu ủng hộ đảng Dân chủ Tự do giảm từ 20% xuống 16%.

Cuộc thăm dò này khảo sát 1.504 người Anh trưởng thành từ ngày 5-8/11, trước thềm cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 12/12 tới.

Cùng ngày, kết quả thăm dò dư luận của báo Sunday Times cũng cho thấy đảng Bảo thủ đã nới rộng khoảng cách với Công đảng trong tuần qua.

Theo cuộc thăm dò do YouGov thực hiện cho Sunday Times, đảng Bảo thủ giữ vị trí đứng đầu với 39% ủng hộ - bằng mức tuần trước, trong khi Công đảng được 26% ủng hộ, giảm 1 điểm phần trăm so với tuần trước. Đảng Dân chủ Tự do vẫn ở vị trí thứ 3 với 17%, tăng 2 điểm phần trăm. Cuộc thăm dò này được tiến hành từ ngày 7-8/11 đối với 1.598 người Anh trưởng thành.

Trong khi đó, kết quả thăm dò do báo Mail on Sunday công bố cùng ngày 10/11 cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ và Công đảng lần lượt là 41% và 29%, xếp vị trí thứ 3 là Đảng Dân chủ Tự do với 16%, tăng 2 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò trước đó. Cuộc khảo sát được tiến hành với 1.518 người Anh trưởng thành từ ngày 6-9/11.

Theo kế hoạch, Anh sẽ tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 12/12 tới. Thủ tướng Boris Johnson muốn thông qua bầu cử trước thời hạn để cứu vãn tiến trình Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) hiện rơi vào bế tắc.

Cuộc bầu cử sắp tới sẽ là cuộc đối đầu chính giữa đảng Bảo thủ cầm quyền và Công đảng đối lập, trong khi đảng Brexit tìm cách kêu gọi lá phiếu của các cử tri ủng hộ Brexit, còn đảng Dân chủ Tự do tìm cách dẫn trước đảng Brexit để đứng thứ ba về số phiếu bầu.

Cuộc bỏ phiếu này cũng được coi là cuộc sát hạch mức độ tín nhiệm của người dân với ông Johnson sau khi ông nắm giữ cương vị Thủ tướng hồi tháng 7 vừa qua. Ông Johnson lên nắm quyền lãnh đạo qua một cuộc bỏ phiếu trong nội bộ đảng cầm quyền sau khi Thủ tướng Theresa May từ chức do bế tắc trong vấn đề Brexit khi Hạ viện Anh liên tiếp phản đối dự thảo thỏa thuận Brexit có điều kiện giữa EU và Chính phủ Anh.

Minh Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dang-bao-thu-anh-dan-dau-trong-cac-cuoc-tham-do-du-luan-truoc-bau-cu-20191110121035124.htm