Đang bị khởi tố vẫn tiếp tục 'làm loạn'

Liên quan đến vụ việc chặn xe hành hung tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ xảy ra vào ngày 17-5 vừa qua, mặc dù đã bị khởi tố nhưng một số đối tượng vẫn 'làm loạn' coi thường pháp luật.

Sau khi bị khởi tố với tội gây rối mất trật tự ANTT đối với nhiều đối tượng và 1 đối tượng cầm đầu bị khởi tố thêm tội Cố ý gây thương tích trong vụ tổ chức hành hung diễn ra vào ngày 17-5 trên phố Nguyễn Du, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ vừa qua, nhưng một số đối tượng vẫn tiếp tục đi gây rối.

Cụ thể, vào ngày 9-6 vừa qua, một số đối tượng đang bị khởi tố đã tổ chức đến nhà vợ của đối tượng Trần Ngọc Anh, SN 1990 (cũng bị khởi tố trong vụ gây rối ngày 17-5) tiếp tục gây sự, gây thêm mâu thuẫn.

Đối tượng Hùng "tặc" (khoanh tròn đỏ) đứng bên đường quan sát sự việc.

Đối tượng Hùng "tặc" (khoanh tròn đỏ) đứng bên đường quan sát sự việc.

Nhận thấy sự việc có nhiều nghi vấn bởi trong đó người nhà vợ của Trần Ngọc Anh nhận ra được đối tượng Vũ Mạnh Hùng (tức Hùng “tặc”) người bị khởi tố 2 tội danh nhưng được cho tại ngoại nhiều lần lượn lờ đi qua.

Trong số các đối tượng vào vờ mua hàng, người nhà đã nhận ra 1 đối tượng là Trần Sơn Tùng (là đối tượng đã bị khởi tố gây rối trong vụ ngày 17-5), chị Kim Ngân đã nhanh chóng lấy điện thoại ra quay lại quá trình “gây sự”.

Chị Đinh Thị Kim Ngân, chị vợ của Trần Ngọc Anh cho biết thì sự việc xảy ra vào khoảng hơn 17g ngày 9-6 tại khu 3, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Lúc đó có 3 đối tượng xăm trổ đầy người, vào cửa hàng (bán nước mắm) hỏi han mua hàng.

Các đối tượng "khủng bố" tinh thần người dân bằng nước mắm.

Được biết, sau khi Hùng “tặc” bị khởi tố với 2 tội danh gây rối mất và hành hung đã được cho tại ngoại để điều tra, còn nhóm của Nguyễn Anh Nhật có 4 người trong đó 1 người bị hành hung là Vũ Ngọc Trung, còn lại là Nguyễn Quốc Khánh, Trần Ngọc Anh thì hiện cơ quan chức năng đã tạm giam Nhật và Ngọc Anh.

Những diễn biến thông qua clip chị Kim Ngân cung cấp cho thấy, ngay sau khi các đối tượng vào vờ mua nước mắm, đối tượng Tùng đã mở ngay chai nước mắm bóp đổ thẳng vào cửa hàng và vào người mẹ con chị Kim Ngân, cùng với mẹ vợ của Trần Ngọc Anh.

Sự việc diễn ra rất nhanh và sau khi thực hiện xong hành vi của mình các đối tượng đã nhanh chóng rời đi. Người nhà chị Kim Ngân đã ngay lập tức lên trình báo với phía Công an phường Trường Thịnh và Công an thị xã Phú Thọ. Lúc đó, chị Kim Ngân đang bế con mình mới có 2 tháng tuổi và mẹ vợ của Trần Ngọc Anh bế cháu bé 9 tháng tuổi (là con của Trần Ngọc Anh) đều bị đổ nước mắm khắp người.

Trước đó, đối tượng Hùng "tặc" bị khởi tố tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Công an thị xã Phú Thọ xác nhận là có sự việc ngày 9-6 vừa qua, tuy nhiên đó chỉ là “xích mích khi mua bán hàng”. Hiện Công an phường Trường Thịnh đang tiếp nhận xử lý vụ việc.

Báo PL&XH đề nghị các cơ quan chức năng thị xã Phú Thọ khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng coi thường pháp luật, để người dân không phải thấp thỏm sống trong sự lo lắng.

Tuấn Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/dang-bi-khoi-to-van-tiep-tuc-lam-loan-117240.html