Đang bị thụ lý điều tra vẫn tổ chức xuất cảnh trái phép

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Chiêm, SN 1984, trú tại xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 18/2, Công an huyện Hà Quảng phối hợp Đồn biên phòng Cần Yên tuần tra tại Bản Gải, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng phát hiện 7 công dân có biểu hiện nghi vấn xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Trong đó, 5 công dân cùng trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; 1 công dân trú tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn và 1 công dân trú tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Đối tượng Hoàng Văn Chiêm.

Đối tượng Hoàng Văn Chiêm.

Qua xác minh, đối tượng Hoàng Văn Chiêm đã đưa 7 công dân vào xã Cần Yên, huyện Hà Quảng để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Trước đó, Hoàng Văn Chiêm đang là bị can, chủ mưu trong vụ án: Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép xảy ra tại huyện Hà Quảng vào tháng 7/2020 do cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng thụ lý.

Trong thời gian được người thân bảo lãnh để điều tra vụ án, bị can Chiêm vẫn tiếp tục thực hiện hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật./.

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/dang-bi-thu-ly-dieu-tra-van-to-chuc-xuat-canh-trai-phep-840537.vov