Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 12

Sáng ngày 26/5, tại nhà làm việc Bộ Ngoại giao, Ban Cán sự đảng Bộ phối hợp với Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị 'Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII' và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ 28.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12.

Dự và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 tại hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; đồng chí Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban cán sự, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ; các đồng chí Lãnh đạo Bộ; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, đồng thời để tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch của Đảng ủy Bộ Ngoại giao về việc đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn chủ trì và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, khóa XII, theo đó, Trung ương đã thảo luận cho ý kiến về: phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khóa 2021-2026; tiêu chuẩn, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; công tác nhân sự...

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ cũng thông báo việc Trung ương cho ý kiến vào các văn bản: Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 11 đến Hội nghị Trung ương 12 khóa XII; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp năm 2019.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu được mời dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các đề án, báo cáo, tờ trình. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, tiếp thu ý kiến của Trung ương và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao, thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Sau khi thông báo kết quả của Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí Bùi Thanh Sơn yêu cầu Đảng ủy Bộ tích cực chỉ đạo các tổ chức đảng quán triệt tinh thần của Hội nghị 12; hoàn thành tổ chức đại hội các cấp bảo đảm yêu cầu và tiến độ đề ra; tập trung chuẩn bị thật kỹ lưỡng về mọi mặt, nhất là đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội và cấp ủy cấp trên, công tác nhân sự theo tinh thần Hội nghị Trung ương 12 để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ trình bày tình hình, kết quả đại hội của các đảng bộ, chỉ bộ trực thuộc ở trong, ngoài nước và nội dung, yêu cầu cần triển khai trong thòi gian tới để chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao dự kiến vào cuối tháng 7.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ trình bày tình hình, kết quả đại hội của các đảng bộ, chỉ bộ trực thuộc ở trong và ngoài nước.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung cho biết, hiện nay Đảng bộ Bộ Ngoại giao là đảng bộ lớn nhất trong số các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Quá trình chỉ đạo và triển khai đại hội của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ luôn bảo đảm đúng nội dung, yêu cầu đề ra.

Đại hội Đảng bộ lần thứ 28 là sự kiện trọng đại của Đảng bộ, diễn ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao đang đẩy mạnh các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2020).

Tin/ảnh: Tuấn Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dang-bo-bo-ngoai-giao-to-chuc-hoi-nghi-thong-bao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-bch-trung-uong-dang-lan-thu-12-116298.html