Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp Hà Nội: Học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân

Ngày 5-3, Đảng ủy cơ quan Sở Tư pháp Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 'Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'.

Tại Hội nghị, Đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp đã được nghe đồng chí Nguyễn Quán Phú - Báo cáo viên cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương phân tích sự cần thiết phải nghiên cứu chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo Báo cáo viên Nguyễn Quán Phú, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là đường lối chiến lược xuyên suốt của Cách mạng Việt Nam.

“Việt Nam đang đứng trước những thuận lợi, thời cơ lớn nhưng đan xen nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ. Hơn bao giờ hết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, quan điểm của Đảng ta về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là rất cần thiết nhằm đẩy mạnh công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đại, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới”, Báo cáo viên Nguyễn Quán Phú nhấn mạnh.

Cũng theo báo cáo viên, năm 2020 là năm đất nước có nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, sự kiện chính trị quan trọng như: 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (1945-2020), 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2020)…

Đặc biệt, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII với nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng đặt ra trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần nỗ lực và tập trung giải quyết. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong năm 2020 có ý nghĩa quan trọng không chỉ với thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 mà còn tạo tiền đề cho những năm sau.

Tại Hội nghị, Đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp đã được nghe đồng chí Nguyễn Quán Phú - Báo cáo viên cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương phân tích sự cần thiết phải nghiên cứu chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cùng với đó, năm 2020 cũng là năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước ta có nhiều cơ hội to lớn để đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cũng đang đứng trước những thách thức không nhỏ cần giải quyết. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, gắn bó với Nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và những nhân tố hàng đầu bảo đảm chất lượng và thắng lợi của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trên cơ sở phân tích sự cần thiết của việc học tập chuyên đề, Báo cáo viên Nguyễn Quán Phú đã tập trung giới thiệu, các nội dung của chuyên đề gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Chuyên đề liên hệ với những biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm; chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức quyền, các bệnh tham nhũng, lười biếng, kéo bè, kéo cánh; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

Sau buổi học tập chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp sẽ nghiên cứu, liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.

Thanh Hải

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dang-bo-co-quan-so-tu-phap-ha-noi-hoc-tap-chu-tich-ho-chi-minh-ve-tu-tuong-dai-doan-ket-toan-dan-182460.html