Đảng bộ Công ty Than Hòn Gai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI

Trong 2 ngày 9 và 10/3, Đảng bộ Công ty Than Hòn Gai (TKV) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công ty Than Hòn Gai đã tập trung lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V đã đề ra. Trong đó, công tác xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới sáng tạo.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công ty Than Hòn Gai đã tổ chức kết nạp 254 đảng viên mới, bình quân đạt 5,2%/năm. Đến nay, toàn Đảng bộ có 950 đảng viên, 36 chi bộ trực thuộc.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Về kết quả sản xuất, kinh doanh trong 5 năm qua, Công ty đã khai thác được hơn 12,1 triệu tấn than nguyên khai (bình quân mỗi năm đạt 2,42 triệu tấn/năm); than tiêu thụ đạt 11,7 triệu tấn (bình quân 2,34 triệu tấn/năm); mét lò đào hơn 86.000 mét (bình quân 17.200 mét/năm).

Doanh thu của Công ty đạt 14.404 tỷ đồng (bình quân đạt hơn 2.880 tỷ đồng/năm). Bên cạnh đó, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty Than Hòn Gai còn đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động với tiền lương bình quân đạt 11,1 triệu đồng/người/tháng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Than Hòn Gai đặt ra mục tiêu ổn định, phát triển sản xuất, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường đổi mới công nghệ, tích cực đưa cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào khai thác quản lý sản xuất. Đồng thời ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động…

Các đồng chí lãnh đạo TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Than Hòn Gai, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hằng năm có từ 90% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phát triển đảng viên mới hằng năm đạt 4,5% trở lên.

Đảng bộ Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Về sản xuất, kinh doanh phấn đấu sản xuất 13,2 triệu tấn (bình quân mỗi năm sản xuất hơn 2,2 triệu tấn); than tiêu thụ hơn 12,2 triệu tấn (mỗi năm hơn 2 triệu tấn). Năng suất lao động và tiền lương tăng 5%/năm.

Phạm Tăng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202003/dang-bo-cong-ty-than-hon-gai-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-vi-2474068/