Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội: Nỗ lực thi đua hoàn thành nhiệm vụ

Hòa trong không khí thi đua trong toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước năm 2020.

Với đặc thù các Đảng bộ trực thuộc đều là cơ quan chuyên môn của thành phố, nhiều hoạt động thi đua sôi nổi đã được tổ chức trong toàn Khối gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của từng đơn vị, qua đó góp phần vào thành tích chung của toàn Đảng bộ.

Hướng dẫn người dân thực hiện quyết toán thuế năm 2019 tại Cục Thuế thành phố Hà Nội. Ảnh: Khuê Diệp

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn

Sau khi hợp nhất từ 3 đơn vị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - xã hội thành phố Hà Nội (Ban Quản lý) chính thức đi vào hoạt động từ năm 2017. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý Nguyễn Trường Sơn cho biết, ngay sau khi hợp nhất, đơn vị nhanh chóng xây dựng các quy chế, quy trình làm việc nhằm thực hiện tốt các dự án chuẩn bị đầu tư của thành phố.

Việc triển khai thực hiện các dự án từ đó tới nay được tổ chức khoa học, bài bản, phân công rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành. Ban Quản lý cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

“Các dự án do đơn vị đảm nhiệm đều hoàn thành đúng, vượt tiến độ và bảo đảm chất lượng. Nổi bật là dự án xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn, dự án xây dựng công trình phòng cháy, chữa cháy của 195 chung cư trên toàn thành phố… Công tác thanh toán, quyết toán cơ bản xử lý được những tồn đọng của giai đoạn trước để lại”, ông Nguyễn Trường Sơn cho biết thêm.

Những năm qua, Đảng bộ Sở Tài chính đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Việt Hà cho biết, năm 2019, Sở Tài chính đã hoàn thành 1.283/1.395 nhiệm vụ được trung ương và thành phố giao, đạt 92% kế hoạch và đang triển khai 112 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn.

Cùng với đó, Đảng ủy Sở Tài chính đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, qua đó duy trì, bảo đảm vận hành thông suốt 5/5 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng cũng được Đảng ủy Sở Tài chính coi trọng, qua đó khuyến khích cán bộ, đảng viên, các đoàn thể tham mưu có hiệu quả với Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua... “Những nỗ lực này đã giúp nhiều tập thể, cá nhân của Đảng bộ Sở Tài chính vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của cấp trên, trong đó UBND thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua năm 2018”, ông Nguyễn Việt Hà thông tin.

Những kết quả mà Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - xã hội thành phố, Đảng bộ Sở Tài chính cũng như nhiều Đảng bộ trực thuộc đạt được đã góp phần vào kết quả chung của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, thiết thực lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước trong năm 2019 và 2020.

Tạo động lực thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, đại hội đảng các cấp

Theo Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn, hiện Đảng bộ Khối có 68 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 8.700 đảng viên. Thực hiện các kế hoạch và hướng dẫn của Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, toàn Khối sẽ thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị với nhiều nội dung, hình thức mới, tạo không khí tự hào, phấn khởi lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp.

Chị Trần Thị Hương Giang (Đảng bộ Cục Thuế thành phố Hà Nội) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan, chi bộ Văn phòng Cục Thuế thành phố Hà Nội đã tổ chức sinh hoạt chính trị có nội dung gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên đều ý thức việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao sẽ góp phần thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và đại hội đảng các cấp. Cụ thể, chi bộ Văn phòng phối hợp với các chi bộ trong toàn Đảng bộ nỗ lực hoàn thành "Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2019", bảo đảm nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020.

Tại Đảng bộ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, nhiều hoạt động thi đua thiết thực cũng sẽ được triển khai trong năm 2020. Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, bên cạnh việc thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các cấp hội sẽ tiếp tục vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

“Thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn, mỗi Đảng bộ trực thuộc và hơn 8.700 đảng viên trong Đảng bộ Khối quyết tâm tạo dựng bầu không khí phấn khởi, lập thành tích để thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2020”, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn nhấn mạnh.

Hương Ly

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/961333/dang-bo-khoi-cac-co-quan-thanh-pho-ha-noi-no-luc-thi-dua-hoan-thanh-nhiem-vu