Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Nhân rộng mô hình phòng tuyên truyền – giáo dục truyền thống

– Từ năm 2018, Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng căn cứ tình hình thực tế xây dựng các mô hình phòng tuyên truyền – giáo dục truyền thống. Qua đó, mô hình đã góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống.

Ngày 31/1/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan CCQ tỉnh ban hành Quyết định số 381 về phê duyệt đề án thí điểm xây dựng Phòng tuyên truyền giáo dục tại cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh. Theo đó, trong năm 2018 đã có 6 đơn vị thực hiện thí điểm gồm: Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại phòng tuyên truyền – giáo dục truyền thống của Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thực hiện mô hình, các đơn vị đã bố trí không gian để trưng bày những tư liệu về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của đơn vị; thành tích nổi bật; niêm yết một số quy định của Đảng về nêu gương; biểu dương gương người tốt, việc tốt; công khai phê bình những tập thể, cá nhân vi phạm… Đây là không gian để cán bộ, đảng viên, người lao động có thể tìm hiểu, tham quan, “tự soi, tự sửa”, góp phần tích cực trong việc giáo dục lịch sử truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng.

Qua một thời gian triển khai thí điểm, nhận thấy các mô hình đem lại hiệu quả thiết thực, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng phòng tuyên truyền – giáo dục truyền thống ở những đơn vị có đủ điều kiện. Tính đến thời điểm này, toàn đảng bộ đã xây dựng được 29 mô hình phòng tuyên truyền – giáo dục truyền thống.

Tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, sau một thời gian chuẩn bị, năm 2022, mô hình phòng tuyên truyền – giáo dục truyền thống chính thức đi vào hoạt động. Ông Phùng Quý Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Thực hiện các văn bản, hướng dẫn của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh về xây dựng phòng tuyên truyền – giáo dục truyền thống, Đảng ủy trường đã cụ thể hóa bằng việc ban hành kế hoạch, chỉ đạo tiếp tục sử dụng không gian phòng truyền thống trước đó với diện tích hơn 50 m2 để bổ sung các tư liệu về quá trình hoạt động, biểu tượng thành tích nhà trường đạt được qua các năm, niêm yết bổ sung một số quy định của Đảng… Qua một thời gian đi vào hoạt động, phòng tuyên truyền – giáo dục truyền thống trở thành không gian sinh hoạt ý nghĩa trong một số hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sinh viên.

Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy khối CCQ tỉnh chỉ đạo các ban đảng tăng cường phối hợp, trao đổi với các đơn vị để việc xây dựng mô hình đạt hiệu quả cao. Bằng việc cung cấp thêm tư liệu, đánh giá việc trưng bày, bài trí, khánh tiết… các mô hình khi xây dựng, đi vào hoạt động đều đảm bảo về mặt hình thức và nội dung, đáp ứng mục đích, yêu cầu đặt ra trước đó…

Đồng chí Lục Thị Huyền, Bí thư Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết: Tháng 5/2023, Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức khánh thành phòng tuyên truyền – giáo dục truyền thống của Đảng bộ. Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng tôi cũng như các đảng viên trong chi bộ đã có thêm cơ hội được tìm hiểu thêm về lịch sử đảng bộ, các quy định nêu gương, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, những biểu hiện suy thoái cần ngăn chặn… từ đó tự soi chiếu để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cùng đó, trong các hội nghị sơ, tổng kết thực hiện nhiệm vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đều đánh giá việc thực hiện mô hình của các đơn vị qua từng năm, từng giai đoạn. Từ đây, kịp thời biểu dương những đơn vị có cách triển khai hiệu quả, huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng mô hình… Bà Nguyễn Thị Kiều Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết: Hằng năm, việc xây dựng phòng tuyên truyền – giáo dục truyền thống được các cấp ủy trong Đảng bộ quan tâm chỉ đạo và nhân rộng. Qua đây nhằm lưu giữ và “tái hiện” lại các dấu mốc, chặng đường, lịch sử hình thành, phát triển của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của mỗi đơn vị; đồng thời, tại đây niêm yết những quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chuẩn mực đạo đức, niêm yết thành tích, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến và công khai phê bình, kỷ luật để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, từ đó không ngừng phấn đấu và hoàn thiện bản thân, ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy khối CCQ tỉnh tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình phòng tuyên truyền – giáo dục truyền thống trong toàn Đảng bộ nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

THANH MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chinh-tri/587333-dang-bo-khoi-cac-co-quan-tinh-nhan-rong-mo-hinh-phong-tuyen-truyen-giao-duc-truyen-thong.html