Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

Sáng 6-11, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống (7-11-1948/7-11-2018).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Cùng dự còn có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước.

Các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ngày 7-11-1948, Liên chi Cơ quan Trung ương (tiền thân của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương) được thành lập tại Chiến khu Việt Bắc. Ngày đầu thành lập, Liên chi Cơ quan Trung ương có 6 chi bộ và được tổ chức theo các nhóm cơ quan ở Trung ương. Sau 70 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã có 64 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, với gần 7 vạn đảng viên, sinh hoạt tại 5.469 chi bộ.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN.

Suốt chặng đường xây dựng, phát triển, trưởng thành, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các cấp ủy trong Đảng bộ khối đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tích toàn diện trên các mặt công tác. Đảng bộ khối đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong những năm kháng chiến chống ngoại xâm, thống nhất đất nước. Đó là việc chỉnh huấn, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ; kiểm tra công tác Đảng và sinh hoạt chi bộ. Nhiều lớp cán bộ, đảng viên của Đảng được đào tạo, bồi dưỡng và có những đóng góp lớn cho cách mạng. Đảng bộ đã cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành thắng lợi các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm gần đây, nhất là sau khi được tổ chức lại (năm 2007 đến nay), Đảng ủy Khối thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương những thành tích Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong 70 năm qua và khẳng định: Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là một đảng bộ lớn, có vai trò, vị trí quan trọng; có đảng bộ, chi bộ trong các cơ quan tham mưu chiến lược, đầu não của Trung ương; có chức năng lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể ở Trung ương vững mạnh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương quan tâm tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, sinh hoạt tư tưởng, qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc, thấm nhuần hơn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng và chế độ. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần đặc biệt coi trọng việc tự phê bình, phê bình, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phải là cơ quan đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối cần tiếp tục nêu cao ý chí tự lực tự cường, tinh thần trách nhiệm, ra sức phấn đấu xây dựng tổ chức đảng ở các cơ quan tham mưu cấp chiến lược thực sự TSVM, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TRỊNH DŨNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/dang-bo-khoi-cac-co-quan-trung-uong-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-553775