Đảng bộ phường Suối Tre (TP.Long Khánh): Lấy sức dân chăm lo cho dân

Từ ngày 1-6-2019, người dân Suối Tre (TP.Long Khánh) đón niềm vui lớn khi chính thức được nâng cấp từ xã lên phường. 'Niềm vui lên phường' đã tạo động lực cho Suối Tre có thêm những bứt phá mới.

Hội Cựu chiến binh phường Suối Tre (TP.Long Khánh) ra quân làm vệ sinh môi trường vào ngày thứ bảy cuối tháng. Ảnh: C.Nghĩa

Hội Cựu chiến binh phường Suối Tre (TP.Long Khánh) ra quân làm vệ sinh môi trường vào ngày thứ bảy cuối tháng. Ảnh: C.Nghĩa

Suối Tre có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội khi nằm ở một trong những cửa ngõ ra vào của TP.Long Khánh. Phường có 3,3 ngàn hộ với 11 ngàn nhân khẩu. Tính đến đầu năm 2019, thu nhập bình quân của người dân trong phường đã đạt gần 60 triệu đồng/người/năm.

* Mang niềm vui đến người dân

Đảng bộ phường Suối Tre hiện có 11 chi bộ, trong đó có 4 chi bộ khu phố, còn lại là chi bộ cơ quan, trường học. Đảng bộ có 388 đảng viên và nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Thành ủy Long Khánh. Trước khi lên phường, Suối Tre là một trong những đơn vị đầu tiên của Long Khánh hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Bà Hồ Thị Thuận ở KP.Cấp Rang cho biết, vợ chồng bà đều đã quá tuổi lao động, 2 con đều khuyết tật nên hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Tháng 3 vừa qua, nhờ chính quyền địa phương và các đoàn thể vận động được 40 triệu đồng ủng hộ, cộng thêm chút ít tích lũy của gia đình nên gia đình bà xây dựng được căn nhà mới. Bà Thuận chia sẻ: “Chính quyền chăm lo cho dân lắm, ông xã nhà tôi dù quá tuổi lao động nhưng được phường bố trí cho làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm vay vốn của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP.Long Khánh, mỗi tháng cũng có thêm đồng ra đồng vào”.

Còn bà Lê Thị Thương ở KP.Núi Tung thì cho biết, năm nay bà đã lớn tuổi lại một mình nuôi cô cháu ngoại là Lê Thị Phương Thanh nên đời sống khó khăn. Bà lo nhất là cô cháu ngoại học hết lớp 12 không có tiền vào học đại học, tuy nhiên hiện nay cháu bà đã học đến năm thứ 2 tại Trường đại học ngoại thương TP.Hồ Chí Minh. Có được điều kiện học lên đại học là nhờ cháu của bà Thương vừa học vừa làm lại được hỗ trợ vay vốn dành cho học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội. Không dừng lại ở đó, mỗi tháng Đảng ủy phường còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho cháu bà Thương 1 triệu đồng, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ cho tới khi tốt nghiệp đại học. Bà Thương xúc động nói: “Nếu không có chính quyền địa phương giúp đỡ, bà cháu tôi không biết xoay xở ra sao”.

Một con đường mới ở phường Suối Tre (TP.Long Khánh) được trải nhựa, góp phần làm cho bộ mặt phường thêm khang trang.

Nói về những công việc mà cấp ủy, chính quyền phường Suối Tre chăm lo cho dân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Suối Tre Trần Thị Hoa cho biết, cuối năm 2018 phường còn 3 hộ nghèo, do đó cấp ủy có nghị quyết giao cho MTTQ phường, chi bộ các khu phố có hộ nghèo phải “xóa” bằng được 3 hộ nghèo này. “Khi Đảng ủy ra nghị quyết chúng tôi bàn nhau tìm cách giúp đỡ, hộ có đất nhưng chưa có nhà thì chúng tôi vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây. Con đến tuổi đi học, hay vào đại học nhưng không có tiền thì chúng tôi kêu gọi mỗi người đóng góp mỗi tháng 10 ngàn đồng, nhiều người góp tập hợp lại là đủ lo cho các cháu ăn học” - bà Hoa chia sẻ.

Chính từ sự giúp đỡ cụ thể nêu trên mà đến cuối tháng 3 vừa qua những hộ nghèo cuối cùng của Suối Tre đã được “xóa nghèo” như Nghị quyết của Đảng ủy phường đề ra.

* Thực hiện tốt quy chế dân chủ

Đảng ủy phường Suối Tre (TP.Long Khánh) là một trong 29 tập thể vừa được Tỉnh ủy khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy phường Suối Tre Bùi Quang Hòa cho biết thực hiện tốt quy chế dân chủ chính là biện pháp để những chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước đi vào lòng dân. Khi thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra thì không có việc gì là khó.

Ông Hòa dẫn chứng một sự việc cụ thể: vào tháng 6 vừa qua, chào mừng sự kiện Long Khánh lên thành phố, xã được lên phường, thực hiện chủ trương xây dựng văn minh đô thị, chính quyền và các đoàn thể vận động nhân dân hai bên quốc lộ 1 tự tháo dỡ hàng quán, chặt bỏ những cây cối che khuất tầm nhìn, tạo cho cửa ngõ ra vào thành phố thêm thông thoáng. Sau khi địa phương làm công tác tuyên truyền, các gia đình hai bên đường đều tự giác tháo dỡ công trình lấn chiếm, phát quang cây cối, kể cả cây có giá trị cao, sắp tới kỳ thu hoạch. Điều đáng mừng là dân không yêu cầu chính quyền phải đền bù mà tự giác làm ngay.

Sau khi được nâng cấp từ xã lên phường, Đảng ủy phường Suối Tre đã ban hành nghị quyết mới về xây dựng văn minh đô thị. Lãnh đạo Đảng ủy phường cho hay, nghị quyết mới về xây dựng văn minh đô thị khá đặc biệt vì được “nâng cấp” từ nghị quyết xây dựng nông thôn mới sáng - xanh - sạch - đẹp mà Suối Tre đã thực hiện từ khi còn đang xây dựng nông thôn mới.

Để nghị quyết về xây dựng văn minh đô thị đi vào thực tiễn cuộc sống, vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của địa phương cùng với người dân đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường. Bà Lương Thị Bạch ở KP.Cấp Rang nhận xét: “Thấy cán bộ địa phương gương mẫu sâu sát cùng dân, làm cùng dân nên dân rất mừng và phấn khởi. Nhờ cán bộ gần dân mà chúng tôi có thêm cơ hội chia sẻ, đề xuất ý kiến, nguyện vọng, thậm chí cả những điều còn chưa hài lòng và được xử lý”.

Từ kinh nghiệm thực hiện quy chế dân chủ mà hiện nay người dân KP.Núi Tung sắp hoàn thành con đường bê tông song hành với quốc lộ 1 hướng Long Khánh về Biên Hòa rộng gần 8m, dài gần 1km. Bí thư Chi bộ KP.Núi Tung Hồ Chí Hướng cho biết: “Thực hiện chủ trương xây dựng văn minh đô thị, chúng tôi đã bàn với nhân dân khu phố làm con đường song hành với quốc lộ 1 với kinh phí khoảng 1 tỷ đồng. Do được đồng thuận nên chỉ trong thời gian ngắn, người dân đã đóng góp được gần 700 triệu đồng làm con đường này, đồng thời khu phố còn được Nhà nước hỗ trợ thêm 30% kinh phí làm đường. Chúng tôi thực hiện phương châm dân chủ, công khai với dân về phương thức làm, giá cả cụ thể mỗi mét đường… nên dân không có gì thắc mắc, tự giác đóng tiền làm đâu ra đó”.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/201909/dang-bo-phuong-suoi-tre-tplong-khanh-lay-suc-dan-cham-lo-cho-dan-2964600/