Đảng bộ quận Hồng Bàng (Hải Phòng): Hướng tới xây dựng quận thông minh, hiện đại đi đầu thành phố

Ngày 5/8, tại trung tâm Hành chính - Chính trị quận, quận Hồng Bàng long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Tham dự Đại hội có: Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phạm Văn Hà; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP cùng 249 đại biểu chính thức đại diện 7450 đảng viên thuộc 66 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ quận.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành khẳng định trong nhiệm kì vừa qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Hồng Bàng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, để lại dấu ấn đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển quận.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích to lớn, quận cũng cần nhìn nhận lại những hạn chế trong công tác lãnh đạo, quản lý. Trong một số thời điểm, chính quyền đã không làm tròn trahc nhiệm, gây hậu quả xấu về kinh tế - xã hội, gây dư luận không tốt trong nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh đây là bài học sâu sắc, đắt giá cho toàn bộ hệ thống chính trị và Đảng viên.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy đề nghị quận Hồng Bàng cần phấn đấu hơn nữa, xác lập vững chắc vai trò là một trong những đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của TP; khẳng định nhất quán quan điểm “Xây dựng, phát triển Hồng Bàng trở thành Trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch của TP”.

Cùng với đó, Đảng bộ, chính quyền quận phải luôn quán triệt và thực hiện tốt của TP đối với các chính sách an sinh xã hội; quan tâm thích đáng tới việc quản lý quy hoạch, kiến trúc, trật tự xây dựng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt tinh nhuệ, tâm huyết; ưu tiên các nguồn quỹ đất để xây dựng thêm các công trình phúc lợi xã hội; …

Trước mắt, cần chủ động có các kế hoạch phù hợp và sử dụng hiệu quả dải vườn hoa trung tâm TP và khu vực tuyến phố đi bộ hai bờ sông Tam Bạc; góp phần làm cho diện mạo đô thị trung tâm ngày càng văn minh, hiện đại.

Trên cơ sở kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ tiếp theo, Đảng bộ quận Hồng Bàng xác định tập trung huy động các nguồn lực chủ yếu bứt phá về đô thị, đạt các tiêu chí đô thị loại I, cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt vào năm 2020- 2025; xây dựng quận là trung tâm thương mai, dịch vụ, du lịch; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; bảo đảm tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; cơ bản trở thành quận thông minh, hiện đại góp phần quan trọng vào sự phát triển của TP.

Đến năm 2025, Quận Hồng Bàng phấn đấu có 10 tuyến đường trở lên đạt tiêu chí tuyến đường mẫu theo Quyết định của UBND TP. Bên cạnh đó, phát triển mới 11 khu đô thị hiện đại, tổ hợp chung cư cao cấp, khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại, dịch vụ trở lên. Đồng thời, hoàn thiện giai đoạn 2 dự án chỉnh trang lại sông Tam Bạc, dải trung tâm TP, các khu đô thị và 100% tuyến phố chính được quản lý bằng hệ thống camera giám sát. Duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn.

Với phương châm “Đoàn kết- đổi mới- kỷ cương- phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hồng Bàng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày từ 4 - 6/8. Đại hội đại biểu Đảng bộ quận tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 41 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ TP, thông qua Nghị quyết xác định mục tiêu, định hướng phát triển của quận từ năm 2020 đến năm 2025.

Báo cáo chính trị tại Đại hội, Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng Trần Quang Tuấn cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Hồng Bàng đã nỗ lực phấn đấu đạt kết quả toàn diện, có bước phát triển đột phá.

Trong đó, 100% các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXII đề ra đều hoàn thành và vượt mức với những kết quả nổi bật như tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ có số thu cao nhất từ trước đến nay, đạt hơn 7.300 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội cho phát triển đô thị đạt 35.140 tỷ đồng; nhiều công trình mới liên tục được đầu tư, xây dựng tạo sức sống mới của đô thị quận; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị hoàn thành xuất sắc công tác giải phóng mặt bằng đối với 30 dự án; hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội với tổng số kinh phí hơn 70 tỷ đồng.

Quận Hồng Bàng còn là địa phương đi đầu tổ chức sinh hoạt truyền thống dưới cờ gắn với kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được nhân rộng trong toàn TP; ban hành bộ tiêu chí xây dựng người Hồng Bàng “Gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”; vượt chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trước 2 năm.

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính quyền tiếp tục được đổi mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân được thực hiện bài bản, nề nếp, không ngừng đổi mới, sáng tạo luôn giữ vị trí dẫn đầu TP.

hồng nhung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/dang-bo-quan-hong-bang-hai-phong-huong-toi-xay-dung-quan-thong-minh-hien-dai-di-dau-thanh-pho-534037.html