Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam sẵn sàng cho ngày hội lớn

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức diễn ra trong hai ngày (3 và 4-8) tại Hà Nội, với sự tham dự của các đại biểu chính thức được bầu từ đại hội 33 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của gần 15 nghìn đảng viên và gần 60 nghìn người lao động dầu khí.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II cũng như quyết định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm tới của Đảng bộ với quyết tâm: “Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giữ vai trò nòng cốt thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam”.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ Tập đoàn.

Xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị lớn trong toàn Đảng bộ, Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch, hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời ban hành Kế hoạch số 366-KH/ĐU về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, các cấp ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo đúng các nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng.

Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong toàn Tập đoàn tập trung xây dựng sớm báo cáo chính trị, bám sát chiến lược, kế hoạch phát triển trong 5 năm tới với hệ thống các giải pháp thực hiện căn cơ, bài bản; đặc biệt chú trọng công tác cán bộ nhằm lựa chọn những cá nhân ưu tú, đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ khóa mới. Bên cạnh đó là thành lập Ban Chỉ đạo và 4 tổ công tác trực tiếp theo dõi, hướng dẫn và giám sát công tác đại hội của các cấp bộ Đảng trong toàn tập đoàn; đồng thời, thành lập 3 tiểu ban (nhân sự, văn kiện, tổ chức và phục vụ đại hội). Đến ngày 15-6, tất cả 33 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, các đại hội trong toàn đảng bộ đã thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo quy định.

Song song với chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, Đảng ủy Tập đoàn cũng tập trung cao cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo và hướng dẫn các cấp bộ Đảng, đoàn thể quần chúng trong tập đoàn tổ chức các diễn đàn, tọa đàm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và đông đảo người lao động nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn chỉnh báo cáo chính trị. Có thể thấy rằng, hệ thống văn kiện của đại hội đã được chuẩn bị hết sức nghiêm túc, công phu và khoa học.

Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đúng các quy định, quy trình theo hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương; nhân sự được giới thiệu bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, số dư theo quy định. Hiện, Đảng ủy Tập đoàn đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ nhân sự đại biểu dự đại hội.

Công tác hậu cần tổ chức, phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm nhưng vẫn bảo đảm trang trọng, phù hợp tình hình thực tiễn. Công tác truyền thông được chú trọng, hàng loạt tuyến bài tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, về mọi mặt, lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập đoàn, về những gương điển hình tiên tiến… được đăng tải trên các báo, đài, phương tiện truyền thông cả trong và ngoài tập đoàn.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn.

Hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiều phong trào thi đua, công trình, phần việc, hoạt động có ý nghĩ thiết thực đã được phát động và tích cực hưởng ứng trong toàn Tập đoàn như: Gắn biển công trình; thi “Tìm hiểu, viết và chụp ảnh về ngành Dầu khí”; bình chọn và tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017-2020; tuyên dương các tập thể và cá nhân thanh niên tiên tiến có các phần việc, sáng kiến, sáng tạo; khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong hai năm 2019-2020; tuyên dương học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế và học sinh, sinh viên xuất sắc năm học 2019-2020…

Đặc biệt, liên tiếp trong hai ngày 28, 29-7 đã diễn ra các sự kiện quan trọng, có ý nghĩa thiết thực chào mừng đại hội: Công bố phát hiện dầu khí tại Lô 114 ngoài khơi thềm lục địa phía Bắc Việt Nam, Lễ gắn biển công trình: Đốt lửa lần đầu lò hơi Tổ máy số 1, Sân phân phối 500KV Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 và Lễ gắn biển công trình sản xuất phân bón phức hợp từ urea nóng chảy của PVCFC.

Ngày 3-8, tại trụ sở tập đoàn diễn ra các lễ ký: Hợp đồng hợp tác kinh doanh nhằm hợp tác đầu tư các chuỗi Khí - Điện - Cảng dịch vụ giữa các đơn vị: Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas), Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PVPOWER) và Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Thỏa thuận hợp tác giữa PVGas và Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ dầu khí - CTCP (PVChem).

Với tinh thần, bản lĩnh vượt khó của “những người đi tìm lửa” qua nhiều thế hệ, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã sẵn sàng cho đại hội - ngày hội lớn của cán bộ, đảng viên, người lao động dầu khí, sẵn sàng cho một nhiệm kỳ mới với nhiều thời cơ và thách thức đang chờ đón để tiếp tục xây dựng và phát triển Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam bền vững, xứng đáng là trụ cột trên mặt trận kinh tế và góp phần bảo đảm chủ quyền quốc gia trên biển.

Trung Hiếu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xay-dung-dang/974666/dang-bo-tap-doan-dau-khi-quoc-gia-viet-nam-san-sang-cho-ngay-hoi-lon