Đảng bộ Than Quảng Ninh: Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện

Thời gian qua, Đảng bộ Than Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; ngăn ngừa, đấu tranh trước những biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ... Triển khai đồng bộ các giải pháp, Đảng bộ Than Quảng Ninh ngày càng vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Đảng ủy Than Quảng Ninh thường xuyên tổ chức trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Ảnh Việt Trung CTV

Đảng ủy Than Quảng Ninh thường xuyên tổ chức trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Ảnh Việt Trung CTV

Là đảng bộ đặc thù trong doanh nghiệp nhà nước (trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh), Đảng bộ Than Quảng Ninh có 41 chi, đảng bộ cơ sở với hơn 18.500 đảng viên. Xác định việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ có vai trò quan trọng, thời gian qua Đảng bộ Than Quảng Ninh đã phối hợp triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, như: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”. Đồng thời, ký quy chế phối hợp với cấp ủy các địa phương: Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, Đông Triều và Hoành Bồ nhằm tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng và thực hiện Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị...

Cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, Đảng bộ Than Quảng Ninh đã triển khai sâu rộng công tác giáo dục lý luận chính trị cấp ủy các cấp. Từ năm 2015 đến hết tháng 6/2019, Đảng bộ Than Quảng Ninh đã bồi dưỡng cấp ủy với 3.190 học viên; 5 lớp cao cấp cho 350 học viên; 12 lớp trung cấp lý luận chính trị cho hơn 900 học viên. Đến nay, 100% bí thư chi bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 100% bí thư đảng ủy cơ sở có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Song song với đó, Đảng ủy Than Quảng Ninh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức kiểm tra, giám sát 22 cuộc; các cơ sở trực thuộc tổ chức 3.840 cuộc. Tính đến hết tháng 6/2019, toàn Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 823 đảng viên.

Lãnh đạo Công ty Than Mạo Khê bàn phương án thi đua sản xuất, tiêu thụ than hiệu quả an toàn, chất lượng.

Nhờ phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện trong cả hệ thống chính trị đã góp phần giúp Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất, kinh doanh trong nhiều năm qua. Nổi bật năm 2018, TKV đã nộp ngân sách Nhà nước 16.000 tỷ đồng; lợi nhuận được 4.000 tỷ đồng. Riêng 9 tháng năm 2019, TKV đã khai thác được hơn 30 triệu tấn than; than tiêu thụ đạt 33,4 triệu tấn; nộp ngân sách Nhà nước hơn 14.100 tỷ đồng; lợi nhuận hơn 2.500 tỷ đồng. Qua đánh giá của Bộ Công Thương, 9 tháng năm 2019, tốc độ tăng trưởng của TKV đạt cao nhất trong khối ngành Công nghiệp Việt Nam.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, cho biết: Thời gian tới, để phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới Đảng bộ Than Quảng Ninh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt công tác cán bộ; phát huy dân chủ cơ sở, giám sát phản biện của các tổ chức đoàn thể, quần chúng về công tác cán bộ; nâng cao chất lượng chi bộ cũng như chất lượng cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, Đảng ủy tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, đưa TKV ngày càng phát triển bền vững.

Phạm Tăng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201911/dang-bo-than-quang-ninh-phat-huy-vai-tro-lanh-dao-toan-dien-2460546/