Đảng bộ thành phố Việt Trì kỷ niệm 80 năm thành lập

PTĐT - Sáng 1-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ thành phố Việt Trì long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập (1939 – 2019). Tới dự có các đồng chí: Bùi Minh Châu – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;...

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng bức trướng và lẵng hoa chúc mừng Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Việt Trì.

PTĐT - Sáng 1-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ thành phố Việt Trì long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập (1939 – 2019).
Tới dự có các đồng chí: Bùi Minh Châu – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Công Thủy – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng bức trướng có dòng chữ “Đảng bộ thành phố Việt Trì 80 năm Đoàn kết - Xây dựng - Phát triển 1939 - 2019” chúc mừng Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Việt Trì.

Trải qua 80 năm kể từ khi thành lập năm 1939, lúc đầu là Chi bộ đảng Bạch Hạc - Việt Trì với vài đảng viên, sau này là Đảng bộ Hạc Trì (1947), Đảng bộ Thị xã Việt Trì (đầu năm 1958) và Đảng bộ thành phố Việt Trì (1962). Qua hai lần chuyển giao tổ chức cơ sở đảng, hiện nay Đảng bộ thành phố có gần 16 nghìn đảng viên sinh hoạt tại 57 tổ chức cơ sở đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân thành phố Việt Trì đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và nhân dân thành phố cần tập trung khai thác tốt lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, xây dựng Việt Trì thành điểm chế biến sản phẩm và trung chuyển hàng hóa, dịch vụ nối liền với các trung tâm kinh tế, thương mại lớn ở miền Bắc và cả nước, đặc biệt là vùng kinh tế động lực đồng bằng sông Hồng và Trung du, miền núi Tây Bắc. Phấn đấu để thành phố phát triển tổng hợp và đa dạng các loại hình du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, để Việt Trì trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình du lịch về cội nguồn và trong tuyến du lịch của cả nước. Tăng cường bảo tồn và phát triển hai di sản phi vật thể thế giới là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố, nguyên lãnh đạo tỉnh và thành phố Việt Trì chụp ảnh lưu niệm.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu khẳng định: Đảng bộ thành phố cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức quần chúng trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, tổng mức đầu tư trung bình của thành phố đạt 8.500 tỷ đồng/năm; 100% tuyến đường chính đô thị được chiếu sáng; thu nhập đầu người đạt trên 92 triệu đồng/năm; tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia đạt 98,7%; tỷ lệ khu dân cư có nhà văn hóa đạt 100%, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 95%; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,62%...

Trà My- Hoàng Quý

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/thoi-su/tin-noi-bat-trong-tinh/201912/dang-bo-thanh-pho-viet-tri-ky-niem-80-nam-thanh-lap-168079