Đảng bộ Tổng LĐLĐVN: Học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Sáng 27.12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành TƯ (Khóa XII) cho cán bộ, đảng viên (khu vực phía Bắc) trong Đảng bộ Tổng LĐLĐVN.

Đồng chí Ngô Đức Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Văn Đức Dũng

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Đức Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng LĐLĐVN.

Đồng chí Nguyễn Quán Phú – Báo cáo viên cao cấp Ban Tuyên giáo TƯ – trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị TƯ 6, khóa XII của Ban Chấp hành TƯ (khóa XII).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Đức Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng LĐLĐVN cho biết: “Hội nghị được tổ chức để thực hiện Kế hoạch số 76-KH/ĐUK ngày 21.11.2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ và kế hoạch số 212-KH/ĐUTLĐ ngày 23.11.2017 của Đảng ủy Tổng LĐLĐVN về tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TƯ (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng LĐLĐVN. Thông qua hội nghị sẽ giúp các Đảng viên nắm chắc kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tổng LĐ để tổ chức triển khai thực hiện linh hoạt, sáng tạo tại cơ quan, đơn vị, nhằm thực hiên nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ Tổng LĐ…”.

Đồng chí Nguyễn Quán Phú – Báo cáo viên cao cấp Ban Tuyên giáo TƯ – trực tiếp truyền đạt những nội dung mới của Nghị quyết Hội nghị TƯ 6, khóa XII của Ban Chấp hành TƯ (khóa XII). Ảnh: Văn Đức Dũng

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quán Phú – báo cáo viên cao cấp Ban Tuyên giáo TƯ – đã truyền đạt những nội dung Nghị quyết Hội nghị TƯ 6, khóa XII của Ban Chấp hành TƯ (khóa XII). Trong đó, đồng chí Nguyễn Quán Phú tập trung vào các nội dung: Thông tin về Hội nghị TƯ 6; nội dung cơ bản và mới của các Nghị quyết Hội nghị TƯ 6, khóa XII…

Các Đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng LĐLĐVN tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Đức Dũng

Thông tin về Hội nghị TƯ 6, khóa XII, đồng chí Nguyễn Quán Phú cho biết, hội nghị diễn ra từ ngày 4-11.10.2017, tại Hà Nội. Hội nghị đã nghiên cứu thảo luận, cho ý kiến vào 5 báo cáo và 4 đề án, đồng thời nhất trí ban hành nghị quyết hội nghị.

Kết luận về tình hình kinh tế xã hoi và tài chính – ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán tài chính – ngân sách năm 2018; 4 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TƯ vê một sô vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực – hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TƯ về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết 20-NQ/TƯ về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới Nghị quyết số 21-NQ/TƯ về công tác dân số trong tình hình mới…

Văn Đức Dũng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/dang-bo-tong-ldldvn-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-6-khoa-xii-cua-dang-583415.ldo