Đảng bộ xã Đắc Lua: Vượt khó, phát huy lợi thế

Trước đây, để đến được với xã Đắc Lua (H.Tân Phú) chỉ có cách đi phà qua địa bàn của tỉnh Lâm Đồng rồi tới Đắc Lua. Giao thông cách trở, đời sống nhân dân vì thế gặp rất nhiều khó khăn. Từ khi có cầu Đắc Lua, việc đi lại của người dân đã thuận tiện hơn, cuộc sống có những chuyển biến tích cực.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thăm hỏi bác sĩ, nhân viên y tế của xã Đắc Lua. Ảnh: P.HẰNG

Xã Đắc Lua được thành lập cách đây 34 năm, cách trung tâm H.Tân Phú hơn 60km, là xã xa nhất của tỉnh.

Đem lại no ấm cho dân

Bà Nguyễn Thị Tư (ngụ ấp 5, xã Đắc Lua) nhớ lại: “Ngày trước không có cầu nên việc tiêu thụ nông sản phụ thuộc vào thương lái. Nếu ở bên kia cầu, người ta bán được 10 đồng thì bên này, người dân Đắc Lua chỉ bán được 3 đồng. Giá rẻ nhưng cũng phải bán vì không thể tự mang đi tiêu thụ”.

Bà Tư kể tiếp, cũng vì không có cầu nên mỗi khi người dân ốm đau, bệnh tật phải cấp cứu, gặp nước lũ dâng cao không đi được phà mà phải di chuyển bằng xuồng máy hoặc đi bè sang H.Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng), rồi thuê xe máy chở đến bệnh viện. Từ năm 2017, cầu Đắc Lua đưa vào sử dụng, việc đi lại của bà con đã thuận tiện. Bên cạnh đó, xã còn được quan tâm đầu tư hệ thống thủy lợi và đường giao thông nội đồng nên năng suất cây trồng tăng cao so với trước.

Cũng từ ngày có hệ thống thủy lợi đã giúp người dân điều tiết được nguồn nước và chủ động trong việc trồng trọt. Bà Tư khẳng định: “Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã xây cầu cho Đắc Lua, từ khi có cây cầu đã đem lại ấm no cho nhân dân”.

Phát huy lợi thế của địa phương

Để phát huy lợi thế của địa phương, Phó bí thư Đảng ủy xã Đắc Lua Nguyễn Ngọc Nhì cho biết, những năm qua Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ bền vững. Kết quả đến nay, xã đã hình thành được một số vùng sản xuất tập trung, như dâu tằm, bưởi da xanh, sầu riêng và thành lập được một số HTX, tổ hợp tác.

Giao thông nông thôn ở Đắc Lua đã được đầu tư xanh, sạch

Đồng thời, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND và các đoàn thể hướng dẫn, tuyên truyền bà con chuyển đổi giống cây trồng như nuôi tằm đã chuyển từ giống 24 ngày/lứa, sang giống 14 ngày/lứa. Giá bán mỗi kg kén khoảng 150 ngàn đồng. Thời gian thu hoạch nhanh, cộng với giá bán cao nên nhiều hộ dân có thể thu nhập vài chục triệu đồng/tháng từ nghề trồng dâu nuôi tằm.

Trên địa bàn xã cũng đã hình thành được một số diện tích trồng cây lấy hạt giống, như khổ qua, bầu, bí… Đồng thời, chuyển đổi giống lúa mới đem lại năng suất, thu nhập cao cho bà con.

Với những hướng đi hiệu quả trong sản xuất, năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã là 62,6 triệu đồng/năm (tăng 2,6 triệu đồng so với năm 2020). Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí tiếp cận đa chiều chỉ còn 0,72% (giảm 13,2% so với năm 2020). Xã Đắc Lua đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, hiện đang tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Không chỉ ổn định về đời sống kinh tế mà lĩnh vực văn hóa xã hội cũng có bước phát triển. Là xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh nhưng Đảng ủy xã rất quan tâm, cử cán bộ đi đào tạo, nâng cao chuyên môn. Hiện nay, Trạm y tế xã không chỉ được xây dựng khang trang mà còn có đủ biên chế cho trạm và có bác sĩ tại chỗ.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được chú trọng. Những đảng viên là cán bộ của xã đều được phân công phụ trách chi ủy chi bộ ấp để cán bộ gắn bó mật thiết với nhân dân hơn. Theo đó, việc phát triển đảng viên mới ở Đắc Lua đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2020, Đảng ủy xã kết nạp được 24 đảng viên, hiện nay Đảng bộ xã có 255 đảng viên.

Đến thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đắc Lua mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn công tác của Tỉnh ủy rất vui mừng trước sự nỗ lực phấn đấu vượt khó, vươn lên của xã Đắc Lua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Đắc Lua đang có lợi thế về nông nghiệp và du lịch nên Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo làm công tác quy hoạch để thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa cho xã. Quá trình phát triển của xã, dứt khoát phải bảo vệ được rừng; xây dựng được đội ngũ cán bộ làm việc hiệu quả và sự đoàn kết trong nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Đắc Lua NGUYỄN THÀNH CHUYÊN chia sẻ, hiện nay khó khăn lớn nhất của xã là ấp 7 (Daboongkua), trước đây thuộc xã Đăng Hà, H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Năm 2017, được sáp nhập về xã Đắc Lua, phần lớn người dân ấp 7 là đồng bào dân tộc thiểu số, thu nhập rất thấp (khoảng 20 triệu đồng/năm). Từ trung tâm xã vào ấp này gần 20km, hiện chưa có tiêu chí nào đạt chuẩn nông thôn mới nên rất khó khăn cho xã trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đáng mừng là vừa qua khi làm việc với xã, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo huyện cân đối nguồn lực để phấn đấu từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 phải thay đổi mạnh về hạ tầng giao thông cho xã, nhất là ở ấp 7. Hy vọng điều này sớm được thực hiện để Đắc Lua tiếp tục có sự phát triển.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202207/dang-bo-xa-dac-lua-vuot-kho-phat-huy-loi-the-3126871/