Đảng bộ xã Phú Cần: Vận dụng sáng tạo việc học và làm theo Bác

Đồng chí Thạch Hoàng Nam, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Cần cho biết: thực hiện Kết luận số 01 gắn với triển khai thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chú trọng thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm và 25 chỉ tiêu cụ thể ở các lĩnh vực.

Ông Sơn Nam (trái) thông tin với Trưởng Ban Nhân dân ấp Đại Mong về tình hình việc làm, đời sống của 02 người con đang xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01), Đảng bộ xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần đã vận dụng sáng tạo, thiết thực, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, quyết tâm xây dựng xã Phú Cần đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu theo nghị quyết đề ra.

Xã Phú Cần hiện có 3.120 hộ dân; đời sống người dân sống chủ yếu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, số ít mua bán nhỏ, dịch vụ. Hiện nay, chất lượng cuộc sống Nhân dân được cải thiện và nâng cao. Thực hiện Kết luận số 01, Đảng bộ xã triển khai thực hiện nhiều mô hình thiết thực, có sức lan tỏa. Trong đó, xuất khẩu lao động là một trong những lựa chọn giúp người lao động có cơ hội tiếp cận công việc và thu nhập ổn định; cải thiện, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tiếp cận môi trường làm việc mới; mở ra nhiều cơ hội việc làm sau khi về nước…Nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã có 33 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 132% so chỉ tiêu.

Ông Sơn Nam, ấp Đại Mong có 02 người con trai đều đang xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Gia đình ông Nam thuộc diện trung bình khá, nhà không đất sản xuất, hàng ngày, vợ chồng ông bán rau cải tại huyện Tiểu Cần, thu nhập trang trải cuộc sống và nuôi 02 con đi học. Người con trai lớn Sơn Quang Tấn (25 tuổi) sau khi tốt nghiệp THPT đi bộ đội. Sau khi xuất ngũ đi làm nhiều công việc nhưng không ổn định, thu nhập không cao. Sau đó, Quang Tấn quyết tâm học ngoại ngữ và đã hợp đồng đi lao động tại Nhật Bản được 02 năm. Người con thứ hai Sơn Quan Tâm (20 tuổi) cũng xuất khẩu lao động vừa tròn 01 sau khi tốt nghiệp THPT.

Ông Nam chia sẻ: “02 đứa con tôi qua Nhật, đứa làm bên sản xuất phụ tùng ô-tô; đứa sản xuất đồ nhựa. Thu nhập tương đối ổn định, sau 02 - 03 tháng, con tôi gửi tiền về 25 - 30 triệu đồng. Vợ chồng tôi cũng cất giữ để làm vốn cho con sau này. Mong cuộc sống của con tươi sáng hơn”.

Còn với hộ bà Kim Thị Oanh Na, ấp Đại Mong, cuộc sống khó khăn. Thấy vậy, con bà mong muốn được học tiếng Nhật để được xuất khẩu lao động. Bà đã chạy vạy mượn tiền và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 90 triệu đồng để lo thủ tục cho con. Và rồi, con bà Oanh Na đã xuất khẩu lao động tại Nhật Bản được 03 năm, đã gửi tiền về trả xong nợ ngân hàng.

Bà Oanh Na chia sẻ: “thấy con đi làm xa mình cũng lo lắng, nhớ con lắm. Hàng ngày, có điện thoại Zaolo nói chuyện, thấy được mặt con nên cũng an tâm. Nhờ con gửi tiền về, tôi trả xong nợ ngân hàng và xoay sở, nên giờ cuộc sống đã ổn định hơn. Vợ chồng tôi ở nhà đi làm phụ hồ, làm ruộng và nuôi bò sinh sản. Tôi chắt chiu để cất lại căn nhà kiên cố hơn”.

Ông Kiên Phương, Trưởng Ban Nhân dân ấp Đại Mong cho biết: 02 năm rưỡi qua, ấp có 09 người xuất khẩu lao động. Để có thông tin cho người dân về tuyển dụng lao động trong và ngoài nước, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền và giới thiệu các lớp học tiếng Nhật miễn phí, các phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Giới thiệu việc làm của tỉnh, huyện và để các hộ nắm, lựa chọn phù hợp. Trên địa bàn ấp, xuất khẩu lao động là phương pháp hiệu quả giúp các hộ gia đình nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Hơn nữa, người lao động sau khi về nước sẽ có kinh nghiệm, tính kỷ luật cao, được tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật nên dễ xin được việc làm. Hiện, ấp có 03 lao động đủ thời gian hợp đồng 03 năm, nhưng xin gia hạn hợp đồng, ở lại lao động 02 năm nữa.

Ngoài xuất khẩu lao động, Đảng bộ xã Phú Cần triển khai thực hiện hiệu quả mô hình: Vận động các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chuyển sang quy mô lớn, tập trung để nâng cao hiệu quả. Nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã đã vận động 599 hộ dân tham gia 25 tổ hợp tác và 137 hộ dân tham gia thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Cần. Thành lập mới 01 Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ Phú Thịnh, với 15 thành viên, đăng ký vốn điều lệ là 100 triệu đồng. Hợp tác xã hoạt động theo hướng tập trung, xóa dần các hình thức canh tác nhỏ lẻ, tự phát. Đồng thời, vận động hộ dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, như: phương pháp “03 giảm, 03 tăng”, mô hình tưới tiết kiệm nước (ngập khô xen kẽ) và sử dụng giống chất lượng cao, góp phần tăng năng suất, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Thực hiện tốt Đề án “Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, xã đã hình thành các vùng trồng trọt, chăn nuôi tập trung với cơ cấu sản xuất phù hợp, hiệu quả, có giá trị kinh tế cao, với tổng diện tích hơn 2.000ha. Trong đó, nổi bật là mô hình sản xuất lúa vùng kênh bê-tông nổi, với diện tích 110ha và mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng, diện tích 0,45ha thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị thông qua Hợp tác xã nông nghiệp Phú Cần ký kết với các công ty bao tiêu sản phẩm đầu vào và đầu ra. Từ đó, góp phần tăng giá trị sản xuất bình quân 01ha đất nông nghiệp đạt 121 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, xã đã củng cố, thành lập mới 491 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ với 1.775 lao động, tập trung các ngành hàng, như: chế biến, xây dựng, may mặc, dịch vụ ăn uống, vận tải… Tập trung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, các chính sách giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội được kịp thời, hiệu quả.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các chi bộ đã tiến hành rà soát, lựa chọn những vấn đề bức xúc, phức tạp, những vấn đề được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Ban Thường vụ Đảng ủy xã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và chuyên đề theo kế hoạch đề ra. Nửa nhiệm kỳ qua, lãnh đạo xã tiếp tại trụ sở 27 lượt công dân, trong đó, tiếp theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân vừa xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” với 14 cuộc, có 14 công dân. Tiếp nhận và tổ chức hòa giải 20 đơn thuộc thẩm quyền, kết quả hòa giải thành 09 đơn, không thành 11 đơn chuyển về trên theo quy định.

Phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thường xuyên quan tâm công tác vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động. Kết quả, có 02 mô hình được biểu dương, nhân rộng: mô hình cho mượn con giống phát triển kinh tế gia đình của Hội Cựu chiến binh xã; mô hình tổ hùn vốn mua bảo hiểm y tế của Hội Liên hiệp phụ nữ xã. Vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ nhà, trao quà cho hộ dân, trị giá trên 5,2 tỷ đồng.

Đồng chí Thạch Hoàng Nam, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Cần cho biết: thực hiện Kết luận số 01 gắn với triển khai thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chú trọng thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm và 25 chỉ tiêu cụ thể ở các lĩnh vực. Đặc biệt, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Theo đó, xã xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiểu tiêu chí cụ thể, chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực thực hiện. Nửa nhiệm kỳ, xã đạt cơ bản các chỉ tiêu đề ra, trong đó, có 13/25 chỉ tiêu đạt và vượt so kế hoạch.

Hiện nay, xã có 08/08 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa, NTM. Trong đó, ấp Đại Mong, ấp Sóc Tre được công nhận ấp NTM kiểu mẫu. Xã đạt 13/19 tiêu chí NTM nâng cao, 02/06 tiêu chí NTM kiểu mẫu theo bộ tiêu chí quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025. Công tác nâng cao đời sống Nhân dân được đảng bộ đặc biệt chú trọng, nhất là trong đồng bào dân tộc Khmer. Qua điều tra, rà soát giảm tỷ lệ hộ nghèo, hàng năm đều đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (trên 0,1%). Hiện, toàn xã còn 18 hộ nghèo, chiếm 0,58% so với tổng số hộ, đạt 172% nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 70,53 triệu đồng/năm, tăng gấp 1,17 lần so với năm 2020.

Việc thực hiện Kết luận số 01 gắn với nghị quyết đại hội đã và đang lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân xã Phú Cần, tạo niềm tin để các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo động lực để xã Phú Cần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh/dang-bo-xa-phu-can-van-dung-sang-tao-viec-hoc-va-lam-theo-bac-29905.html