Đang cai nghiện bằng Methadone vẫn móc ngoặc để buôn ma túy

Trước thực trạng một số người cai nghiện Methadol có biểu hiện móc ngoặc để buôn bán ma túy, Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã vào cuộc xác minh, từ đó triệt xóa 6 điểm, bắt 8 người buôn bán, tàng trữ ma túy.

Ngày 18/5, tin từ Công an huyện Hoằng Hóa cho biết, từ 11 - 14/5, đơn vị đã triệt xóa 6 điểm, bắt giữ 8 người mua bán, tàng trữ ma túy, đồng thời, thu giữ 11 gói heroin, 16 túi ketamin, 25 viên thuốc lắc và nhiều tang vật khác...

Cụ thể, thời gian gần đây trên địa bàn huyện xuất hiện tình trạng một số người đang điều trị cai nghiện bằng Methadone có biểu hiện móc nối với nhau để hoạt động mua bán trái ma túy. Điển hình là vào ngày 11/5,đơn vị bắt quả tang Hoàng Văn Long (33 tuổi, trú thị trấn Bút Sơn) đang tàng trữ 2 gói heroin.

8 người bị bắt do mua bán, tàng trữ ma túy.

8 người bị bắt do mua bán, tàng trữ ma túy.

Mở rộng điều tra, đơn vị bắt giữ Lê Văn Châu (33 tuổi); Nguyễn Danh Sinh (50 tuổi) đều ở xã Hoằng Đồng; Trịnh Quang Tùng (31 tuổi, trú xã Hoằng Đức); Lường Hữu Nam (46 tuổi trú xã Hoằng Thành); Lê Trọng Tiến (47 tuổi trú xã Hoằng Thắng) và Bùi Phương Nam (27 tuổi trú xã Hoằng Lộc). Khám xét nơi ở của những người này, Công an đã thu giữ 9 gói heroin, 2 túi ketamin, 4 viên thuốc lắc và nhiều tang vật khác.

Vào ngày 14/5, đơn vị đã bắt quả tang Nguyễn Tất Thắng (23 tuổi, trú xã Hoằng Lộc) đang bán 21 viên thuốc lắc và 14 túi ketamin.

Hiện các vụ việc đang tiếp tục được làm rõ,

Đình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dang-cai-nghien-bang-methadone-van-moc-ngoac-de-buon-ma-tuy-5718192.html