Đảng cầm quyền ở Canada đề xuất dự luật mới nhằm kiểm soát súng đạn

Đảng Tự do cầm quyền ở Canada đã đề xuất dự luật mới nhằm kiểm soát súng đạn, trong đó quy định cấm nhập khẩu, mua, bán hoặc chuyển giao súng ngắn trên toàn quốc.

Theo truyền hình CTV News, dự luật này không cấm hoàn toàn việc sở hữu súng ngắn, theo đó vẫn cho phép các chủ sở hữu hiện tại duy trì quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp, song hướng tới giới hạn số lượng súng ngắn lưu hành trong nước.

Dữ liệu chính thức của Chính phủ Canada cho thấy, trong giai đoạn 2010-2020, số lượng súng ngắn đăng ký tại Canada đã tăng 71% lên khoảng 1,1 triệu khẩu súng. Súng ngắn là loại vũ khí được sử dụng trong phần lớn các vụ tội phạm bạo lực liên quan đến súng đạn xảy ra từ năm 2009 đến năm 2020 ở Canada.

Bên cạnh đó, dự luật do Đảng Tự do soạn thảo sẽ cho phép việc tự động tước giấy phép sử dụng súng đối với những người có hành vi bạo lực gia đình hoặc các hành vi quấy rối, như rình rập hay theo dõi.

Dự luật được đề xuất trong bối cảnh bạo lực súng đạn đang là vấn đề được quan tâm ở cả Canada và Mỹ, khi gần đây xảy ra hai vụ xả súng hàng loạt tại bang Texas và New York (Mỹ).

Hai năm trước, Chính phủ Canada đã công bố lệnh cấm đối với hơn 1.500 mẫu và phiên bản khác của loại súng được xác định là vũ khí tấn công. Theo CTV News, đảng Tự do có kế hoạch giới thiệu một chương trình mua lại súng nhằm giảm thiệt hại cho các chủ sở hữu và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dự luật này.

PV

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/dang-cam-quyen-o-canada-de-xuat-du-luat-moi-nham-kiem-soat-sung-dan-post121377.html