Đảng cầm quyền thắng lớn trong cuộc bầu cử sau khi ông Abe bị ám sát

Liên minh cầm quyền của Nhật Bản giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử Thượng viện hôm 10/7, thể hiện sự tin tưởng của người dân vào chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida.

Đảng cầm quyền đã chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Thượng viện tại Nhật Bản hôm 10/7, giúp các lực lượng ủng hộ sửa đổi hiến pháp nắm được 2/3 đa số cần thiết để thúc đẩy việc sửa đổi luật tối cao, một mục tiêu mũi nhọn của cựu Thủ tướng Shinzo Abe, người bị ám sát hôm 8/7 khiến cả nước Nhật bàng hoàng, theo Kyodo News.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng đương nhiệm Fumio Kishida đã giành ít nhất 63 ghế, hơn phân nửa trong số 125 ghế Thượng viện trong cuộc bầu cử.

LDP và đối tác liên minh là Komeito (Công minh) đã giành được tổng cộng hơn 75 ghế, đảm bảo giữ thế đa số trong 248 thành viên của Thượng viện.

Đảng cầm quyền đang thắng lớn trong cuộc bầu cử Thượng viện ở Nhật Bản. Ảnh: Nikkei Asia.

Trong khi đó, đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDP), đảng đối lập lớn nhất, và đảng Nippon Ishin (Đảng Duy tân Nhật Bản) đang cố gắng để giành lấy thêm sự ủng hộ, theo Nikkei Asia.

Thành công trong cuộc bầu cử của liên minh cầm quyền cho thấy người dân đang ủng hộ các chính sách của Thủ tướng Fumio Kishida, ngay cả khi các họ phải vật lộn với giá lương thực và năng lượng tăng cao.

Trả lời đài truyền hình NHK hôm 10/7, ông Kishida cho biết chính quyền của ông sẽ làm việc để hồi sinh nền kinh tế thông qua các kế hoạch "chủ nghĩa tư bản mới".

Thủ tướng nói: “Chúng tôi cũng sẽ giải quyết từng vấn đề một liên quan đến ngoại giao, an ninh và cải cách hiến pháp”.

Thủ tướng Fumio Kishida (giữa) dành phút tưởng nhớ cựu Thủ tướng Shinzo Abe tại trụ sở của LDP. Ảnh: Nikkei Asia.

Trong số các ứng cử viên LDP giành được ghế ở Thượng viện có ông Kei Sato, người chiếm ưu thế trong bầu cử ở tỉnh Nara.

Ông Kei Sato cũng là người được cựu Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu kêu gọi ủng hộ trước khi bị ám sát.

"Trong giai đoạn cuối của cuộc đua bầu cử, tôi đã vận động để vượt qua chủ nghĩa khủng bố mà không hề nao núng", ông Sato cho biết. "Tôi sẽ đến Tokyo vào ngày mai để thông báo kết quả chiến thắng này cho cựu Thủ tướng Abe", ông khẳng định.

Các đảng ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp theo chủ nghĩa hòa bình của Nhật Bản chắc chắn sẽ giành được ít nhất 82 ghế, chiếm 2/3 đa số trong Thượng viện. Số ghế này đủ để khởi động các cuộc thảo luận cải cách hiến pháp, mở đường cho chính phủ của ông Kishida thực hiện lần sửa đổi hiến pháp đầu tiên của Nhật Bản.

Các đảng LDP, Công minh, Nippon Ishin và đảng Dân chủ vì Nhân dân có quan điểm ủng hộ cải cách hiến pháp nhưng họ khác nhau về nội dung chi tiết cải cách.

Bầu cử Thượng viện của Nhật Bản được tổ chức ba năm một lần để bầu lại một nửa số ghế. Trong cuộc bầu cử lần này, các cử tri đi bỏ phiếu cho 125 ghế, trong đó 75 ghế được bầu từ các khu vực bầu cử và 50 ghế được bầu thông qua hệ thống đại diện theo tỷ lệ. Cuộc bỏ phiếu đóng cửa lúc 20h (theo giờ địa phương) ngày 10/7.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt mức 30,61% tính đến 19h30. Ngoài ra, có 18,6% cử tri đã thực hiện bỏ phiếu sớm hôm 9/7.

Ngày rúng động của nước Nhật vì cái chết của ông Shinzo Abe Vụ ám sát một cựu thủ tướng có ảnh hưởng lớn như ông Shinzo Abe, và tại một đất nước với tỷ lệ bạo lực súng đạn thấp như Nhật Bản đã tạo nên một cơn "địa chấn" đối với người dân.

Hồng Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dang-cam-quyen-thang-lon-trong-cuoc-bau-cu-sau-khi-ong-abe-bi-am-sat-post1334499.html