Đẳng cấp lên tiếng, Neymar giúp Brazil đánh bại Mexico 2-0

Neymar tỏa sáng với 1 bàn thắng, 1 tình huống kiến tạo giúp Brazil đánh bại Mexico với tỉ số 2-0 để giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2018.

Sự tỏa sáng kịp thời của Neymar đã giúp Brazil đánh bại Mexico với tỉ số 2-0 để giành vé vào tứ kết World Cup 2018. Ảnh: FIFA

Cuộc chạm trán giữa Brazil và Mexico diễn ra với thế trận cực kì hấp dẫn ngay từ đầu trận. Tưởng chừng như Neymar và các đồng đội sẽ có được một khởi đầu lấn lướt đối thủ thì diễn biến lại hoàn toàn ngược lại. Mexixo chủ động tổ chức vây ráp cực nhanh mỗi khi một cầu thủ áo vàng xanh có bóng khiến cho Brazil đang gặp vô vàn khó khăn trong việc triển khai bóng lên tuyến trên.

Không những thế, Mexico còn là đội tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành Brazil nhờ lối chơi phòng ngự phản công cực kì sắc sảo. Đoàn quân của HLV Tite và hàng thủ của họ liên tục phải phá bóng giải nguy.

Neymar đã có một trận đấu cực kì xuất sắc với 1 tình huống ghi bàn và một pha kiến tạo. Ảnh: FIFA

Những mũi tấn công nguy hiểm của Brazil như Neymar, Coutinho, hay Willian đều bị khóa chặt. Và khi họ có cơ hội dứt điểm thì Mexico vẫn còn đó sự xuất sắc của thủ môn Ochoa để có thể hóa giải các tình huống dứt điểm của đối thủ. Hiệp 1 kết thúc trong sự bế tắc trong khâu ghi bàn của cả 2 đội.

Brazil bất ngờ thay đổi lối chơi trong hiệp 2 khi họ chủ động dâng cao đội hình sang phần sân của Mexico. Ngay ở tình huống tấn công đầu tiên của hiệp 2, Coutinho tiếp tục khiến thủ môn Ochoa phải trổ tài mới có thể cản phá cú sút của anh.

Willian cũng đã có một màn trình diễn ấn tượng. Ảnh: FIFA

Phút 51, Neymar mới có dịp để tỏa sáng mang về bàn mở tỉ số cho Brazil. Chính anh là người châm ngòi cho đợt tấn công của Brazil bằng pha giật gót cho Willian từ ngoài vòng cấm. Ngôi sao của Chelsea đi bóng sộc thẳng vào vòng cấm Mexico trước khi chuyền sệt vào trong cho Neymar đệm bóng cận thành giúp Brazil dẫn trước 1-0.

Chỉ một bàn thắng không làm cho Neymar và các đồng đội an tâm, họ tiếp tục đẩy Mexico vào thế phải vất vả chống đỡ với những pha tấn công như vũ bão sau đó. Hết Paulinho, Willian rồi đến Neymar khiến hàng thủ Mexico và thủ thành Ochoa phải làm việc cực kì vất vả.

Việc HLV Tite lần lượt thay Paulinho và Coutinho ra sân bằng Fernandinho và Firmino cho thấy Brazil đã nghĩ tới việc bảo toàn tỉ số 1-0 bằng việc gia cố hàng phòng thủ.

Firmino là người ấn định chiến thắng 2-0 cho Brazil. Ảnh: FIFA

Khi mà Mexico mải mê dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ thì họ lại dính đòn phản công của đối thủ. Phút 90, từ một pha lên bóng nhanh, Neymar dứt điểm nhưng không thắng được thủ thành Ochoa nhưng bóng lại tìm đến vị trí của Firmino. Nhiệm vụ của cầu thủ vào sân thay người này chỉ là đệm bóng vào lưới trống, khép lại mọi hi vọng của Mexico.

Giành chiến thắng với tỉ số chung cuộc 2-0, Brazil giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2018.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/dang-cap-len-tieng-neymar-giup-brazil-danh-bai-mexico-2-0-616318.ldo