Đẳng cấp và bản lĩnh

Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã chiến thắng đội tuyển Malaysia trong lượt trận áp chót bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 bằng đẳng cấp và bản lĩnh của đội bóng xứng đáng vị trí số một Đông Nam Á.

Trước Malaysia được đánh giá cao hơn Indonesia bội phần, HLV Park Hang Seo đã chọn đội hình xuất phát hướng tới yếu tố an toàn nhiều hơn. 5 sự điều chỉnh, trong đó bộ đôi Trọng Hoàng và Văn Hậu được sử dụng ở hai hành lang thay cho Văn Thanh và Hồng Duy. Trong khi đó, Hoàng Đức và Xuân Trường là hai cái tên được lựa chọn thay thế Quang Hải và Tuấn Anh không thể ra sân tại trung tuyến.

Trên hàng công, Công Phượng đá chính thay Văn Toàn. Về cơ bản, ĐTVN vẫn sử dụng sơ đồ 3-5-2, với Tiến Linh đá trung phong, Công Phượng chơi lùi. Tuy nhiên, trên thực tế hệ thống được vận hành dưới dạng 5-3-2 nhằm bịt kín mọi ngả đường vào khung thành thủ môn Tấn Trường.

Với lối chơi phòng ngự phản công sở trường này, không chỉ tỷ số, các số liệu thống kê của ĐTVN đều rất ấn tượng. Tuy chỉ cầm bóng 38% nhưng các học trò của HLV Park Hang Seo hoàn toàn làm chủ thế trận và dẫn dắt cuộc chơi. Bằng chứng là Tiến Linh và các đồng đội tung ra tới 12 pha dứt điểm, gấp đôi Malaysia, và nếu chắt chiu hơn, đoàn quân áo đỏ xứng đáng có nhiều hơn 2 bàn thắng.

Dù vậy, việc đánh bại đối thủ cùng khu vực với tỷ số 2-1, ĐTVN tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng G với 17 điểm, nhiều hơn “chủ nhà” UAE 2 điểm, đồng thời tiến gần hơn đến tấm vé vào vòng loại cuối cùng. Ở trận đấu cuối cùng với UAE, chỉ cần một kết quả hòa và thầy trò Park Hang Seo đi tiếp với ngôi nhất bảng.

Thắng Malaysia, đội tuyển Việt Nam được thưởng nóng

Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Cao Văn Chóng cho biết, ngay sau trận thắng 2-1 trước Malaysia của ĐT Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời hỏi thăm, chúc mừng và thưởng cho thầy trò ông Park Hang Seo 1 tỷ đồng. Chủ tịch nước chúc toàn đội tự tin, tiếp tục bước vào trận đấu sắp tới với sự chuẩn bị thật tốt. Ngoài ra, VFF cũng đã quyết định thưởng cho toàn đội 2 tỷ đồng. Đây là phần thưởng mang ý nghĩa động viên tinh thần khi thầy trò Park Hang Seo tiếp tục giành 3 điểm, mở ra cơ hội lớn vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Bên cạnh đó, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cũng thưởng 1 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam. Trước đó, sau chiến thắng 4-0 với Indonesia, đội tuyển Việt Nam được thưởng 2 tỷ đồng. Tổng cộng, sau hai trận đấu, số tiền thưởng dành cho đội tuyển Việt Nam đang là 5 tỷ đồng.

Trước khi đánh bại Malaysia, ĐTVN đã có màn hủy diệt Indonesia với tỷ số 4-0, trận đấu các chàng trai áo đỏ đã làm nức lòng người hâm mộ với những pha ban bật tinh tế và thanh thoát. Mở rộng vấn đề, 2 chiến thắng vừa qua ở vòng loại World Cup 2022 một lần nữa khẳng định vị thế số một Đông Nam Á của đoàn quân áo đỏ. Cần nhấn mạnh tại bảng G, ngoài UAE thì các đội còn lại đều là đại diện ưu tú nhất của bóng đá Đông Nam Á, gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Việt Nam.

Trong 6 lần chạm trán các đối thủ cùng khu vực, ĐTVN thắng 4 và hòa 2, những chiến quả khiến cả 3 vị láng giếng hết cơ hội giành vé đi tiếp. Không những thế thầy trò Park Hang Seo còn đánh bại cả UAE. Đó là minh chứng cho đẳng cấp của đội bóng số một Đông Nam Á và đang từng bước vươn tới tầm châu Á, không còn đơn thuần là bất ngờ hay hiện tượng.

Khi De Paula ghi bàn quân bình tỷ số cho Malaysia ở phút 72, nỗi âu lo đã thoáng xuất hiện trên gương mặt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, trong gian khó mới chứng minh được bản lĩnh. 10 phút sau, ĐTVN tái lập lợi thế dẫn bàn và đi đến chiến thắng nhờ cú đá quyết đoán trên chấm 11m của đội trưởng Quế Ngọc Hải.

Điều đáng nói ở đây, sau khi nhận bàn thua, các chàng trai áo đỏ không hề nao núng, hơn nữa HLV Park Hang Seo đã có những quyết định thay người tài tình để tạo ra khác biệt. Tình huống dẫn đến quả phạt đền trị giá vàng ròng được thực hiện bởi pha phối hợp giữa hai cầu thủ vào thay người là Văn Thanh và Văn Toàn.

Không chỉ sắc bén trong những quyết định thay người, ông Park cũng rất chuẩn xác trong các quyết định chọn người đá chính. Đặc biệt là trường hợp Hoàng Đức thay Quang Hải. Tiền vệ của Viettel đã có một trận đấu vô cùng xuất sắc, không chỉ tích cực hỗ trợ phòng ngự mà còn liên tục xuyên phá hàng phòng ngự đối phương bằng những pha xử lý khéo léo với cái chân trái điêu luyện.

Nếu may mắn hơn, Hoàng Đức xứng đáng hiện tên trên bảng tỷ số, hoặc với một bàn thắng hoặc một pha kiến tạo. Dù vậy, chiến thắng của ĐTVN cũng là phần thưởng to lớn cho nỗ lực của cầu thủ này.

Sau khi có bàn vượt lên dẫn 2-1, các chàng trai áo đỏ đã thi đấu đầy quả cảm và bản lĩnh để bảo toàn cách biệt mong manh. Chứng kiến sự tận hiến của các học trò, vị chiến lược gia người Hàn Quốc không khỏi tự hào. “Một trận đấu mệt mỏi”, ông Park nói sau chiến thắng 2-1 trên sân Al Maktoum.

“Chưa biết kết quả sau cùng thế nào vì còn trận UAE, nhưng ba điểm là bước tiến với chúng tôi. Nếu chiến thắng lần này đưa Việt Nam vào vòng loại cuối cùng World Cup, điều mà người hâm mộ Việt Nam luôn mong mỏi, thì đó là niềm tự hào của tôi. Cảm ơn các cầu thủ, họ đã chiến đấu đến giây cuối cùng”-HLV Park chia sẻ.

* HLV Park Hang Seo không thể chỉ đạo ĐT Việt Nam ở trận gặp UAE

Ở cuộc đối đầu với ĐT Thái Lan trên sân nhà của đối thủ vào ngày 5/9/2019, tuyển Việt Nam đã hòa đối thủ 0-0. Ở trận đấu này, HLV Park Hang Seo đã nhận 1 chiếc thẻ vàng và đây là chiếc thẻ vàng đầu tiên ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Cộng thêm chiếc thẻ vàng vừa nhận ở trận thắng Malaysia mới đây, HLV Park Hang Seo sẽ không thể chỉ đạo các học trò trong cuộc đối đầu với chủ nhà UAE vào ngày 15/6 tới. Việc không có HLV Park Hang Seo trên băng ghế chỉ đạo trước đối thủ mạnh nhất bảng G là UAE sẽ là một bài toán khó cho các tuyển thủ Việt Nam. Nói thế, vì ai cũng biết đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với tuyển Việt Nam ở ngôi đầu bảng G. Tuy nhiên, có lẽ ban huấn luyện của tuyển Việt Nam cũng sẽ lường trước được vấn đề này, và sẽ có sự chuẩn bị thật tốt cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà UAE.

* Malaysia tức tưởi vì quả phạt đền của Văn Toàn

“Việt Nam ghi bàn quyết định nhờ cú đá phạt đền của đội trưởng Quế Ngọc Hải phút 83”, tờ SinarHarian bình luận sau trận đấu trên sân Al Maktoum. “Nhưng, quả phạt đền khiến các cầu thủ Malaysia dấy lên nỗi bất mãn, vì tiền đạo Nguyễn Văn Toàn có vẻ như đã ăn vạ”. Trên tờ Berita Harian, tác giả Syafiq Aznan cũng viết: “Hy vọng ghi bàn thứ hai của Malaysia tan thành mây khói khi Việt Nam hưởng phạt đền gây tranh vãi ở phút 80. Quế Ngọc Hải lập công giúp Việt Nam tiếp tục dẫn đầu”.

Đ.X.

Đặng Xá

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dang-cap-va-ban-linh-5653995.html