Đảng của Thủ tướng Hun Sen tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Campuchia

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Campuchia vào hôm Chủ nhật (23/7).

Theo ủy ban bầu cử, CPP đang dẫn đầu với khoảng cách áp đảo trong bỏ phiếu vào cuối ngày Chủ nhật, với tỷ lệ cử tri đi bầu là 84%. Người phát ngôn của CPP Sok Eysan cho biết: “Chúng tôi đã giành chiến thắng áp đảo… nhưng chúng tôi chưa thể tính được số ghế trong Quốc hội”.

Hun Manet, con trai của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, phát biểu trong chiến dịch bầu cử. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Hun Sen, người đã lãnh đạo Campuchia trong 38 năm qua, đang cân nhắc trao quyền cho người con trai cả, Tướng Hun Manet, với điều kiện ông giành một ghế trong Quốc hội Campuchia. Người phát ngôn Sok Eysan nói rằng "rất rõ ràng" ông Hun Manet đã giành được một ghế.

Ông Hun Manet từng lấy bằng thạc sĩ tại Đại học New York và bằng tiến sĩ tại Đại học Bristol. Ông cũng theo học tại học viện quân sự West Point và hiện đang giữ chức Phó Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng CPP và ông Hun Sen, Campuchia đã duy trì được sự hòa bình và ổn định sau nhiều thập kỷ chiến tranh, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trung bình hơn 7% cho đến năm 2019.

Huy Hoàng (theo CNA, Reuters, AFP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dang-cua-thu-tuong-hun-sen-tuyen-bo-gianh-chien-thang-trong-cuoc-bau-cu-campuchia-post257493.html