Đang đi đường, Phó trưởng công an huyện bị sét đánh

Một Phó Trưởng Công an huyện khi đi xe máy về gần đến nhà đã bị sét đánh. May mắn sau 3 giờ cấp cứu, vị Phó Trưởng Công an huyện này đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 3/8, thông tin trên tờ Zing.vn cho biết, khoảng 17h ngày 2/8, Thượng tá Trần Minh Đạo - Phó công an huyện Thới Bình (Cà Mau), bị sét đánh tại cầu Bến Than (xã Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau), ngã xuống đường bất tỉnh.

Ngay khi phát hiện Phó trưởng công an huyện bị sét đánh, người đi đường đã tri hô, đồng thời thông báo đến các cơ quan chức năng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thới Bình điều xe đến hiện trường, phối hợp cùng gia đình đưa Thượng tá Đạo lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu.

Theo Trưởng Công an huyện Thới Bình, ông Nguyễn Hồng Quân, thì thời điểm Phó Trưởng Công an bị sét đánh, tay và một số nơi trên người ông Đạo bị tím tái. Bác sĩ đã cấp cứu truyền dịch nên ông này đã tỉnh lại, nói chuyện được…

Đến 20h cùng ngày, sức khỏe của Phó Trưởng Công an huyện Thới Bình đã qua cơn nguy kịch.

Khánh Hoài (T/H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/dang-di-duong-pho-truong-cong-an-huyen-bi-set-danh-1259305.html