Đang điều tra nghi án nam thanh niên xâm hại tình dục trẻ em tại Hải Dương

Cơ quan chức năng huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) đang tiến hành điều tra, làm rõ nội dung tố cáo của một gia đình cho rằng một nam thanh niên đã có hành vi xâm hại tình dục với con gái mình.

Ngày 18.11, trao đổi với báo chí, Thượng tá Vũ Dương Tường, Trưởng công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) cho hay, vụ việc đang được điều tra, làm rõ, khi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì mới tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo đó, gia đình bà H. (SN 1963, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã trình báo cơ quan Công an huyện Gia Lộc về việc Đ.V.N. (SN 1993, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đã có hành vi giao cấu với con gái bà H. là cháu N.T.P. (SN 2002).

Theo nội dung tố cáo, N. và cháu P. có mối quan hệ quen biết. Sau đó, ngày 31.10, N. đã rủ cháu P. về nhà mình và thực hiện hành vi nói trên. Sau khi con gái trở về có biểu hiện bất thường về tâm lý. Sau quá trình trò chuyện, bà H. gặng hỏi thì được cháu P. kể lại đã bị N. xâm hại tình dục.

V.T

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/dang-dieu-tra-nghi-an-nam-thanh-nien-xam-hai-tinh-duc-tre-em-tai-hai-duong-576918.ldo