Dang dở giấc mơ đại học của 2 nữ sinh bị xe 'điên' đâm

Vụ tai nạn thương tâm đã khép lại ước mơ bước vào giảng đường đại học của hai nữ sinh.

Ông Phạm Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở GTVT Đắk Nông, thay mặt Ban ATGT tỉnh thăm hỏi động viên người thân gia đình nữ sinh Lê Thị Chinh (Ảnh: Ngọc Hùng).

Ông Phạm Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở GTVT Đắk Nông, thay mặt Ban ATGT tỉnh thăm hỏi động viên người thân gia đình nữ sinh Lê Thị Chinh (Ảnh: Ngọc Hùng).

Giấc mơ còn dang dở

Trưa 17/7, căn nhà nhỏ thôn Nam Phú (xã Nam Đà, huyện Krông Nô, Đắk Nông), dòng người đến thắp hương, tiễn biệt em Phạm Thị Thu Lý mỗi lúc một đông, chật kín khoảng sân trước nhà. Bà Trương Thị Lài (mẹ Lý) đưa hai tay gì chặt chiếc quan tài, nấc lên từng tiếng: “Con hứa với má, đỗ đại học ra trường đi làm rồi chăm lo cho ba má, sao con nỡ bỏ ba má ra đi…”.

Ông Phạm Ngọc Vân (48 tuổi, ba Lý) thẫn thờ lật dở từng trang học bạ rồi thỉnh thoảng đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn di ảnh con. “Con bé học giỏi lắm, ba năm là học sinh giỏi toàn diện của trường. Nó thi được 23 điểm, đăng ký ngành kinh tế của Đại học Ngoại thương, chỉ mong ra trường kiếm được công việc để thoát cảnh làm nông vất vả. Không ngờ, ước mơ của con khép lại sau cái chết tức tưởi”, ông Vân thổn thức.

Cách nhà Lý không xa, khung cảnh tang thương cũng bao trùm lấy căn nhà của nữ sinh Lê Thị Chinh (ngụ thôn Nam Thành), là bạn thân với Lý ở lớp 12A1 trường THPT Krông Nô. Ông Lê Xuân Cảnh (77 tuổi, ông nội Chinh) tóc trắng, tay chống gậy bước đi run run, nói như sắp khóc: “Nó hay tâm sự với tôi, thương ba má cảnh làm nông cực khổ nên quyết tâm học để có cái nghề phụ giúp ba má nuôi các em, vừa là để làm gương cho em cố gắng học. Giờ thì người đầu bạc đã tiễn người đầu xanh rồi”.

Ông Lê Thành Long (43 tuổi, ba Chinh) nét mặt buồn rười rượi: “Con bé nói với mẹ ước mơ làm hướng dẫn viên du lịch nên đã đăng kí theo học ngành du lịch của một trường đại học tại Đà Nẵng. Vài ngày nữa là nó ra thuê phòng trọ để nhập học, ai ngờ...”

Điều tra, xử lý nghiêm

Ngày 17/7, một lãnh đạo Công an huyện Krông Nô cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về điều phương tiện tham gia giao thông” để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. “Cơ quan CSĐT đã mời tài xế lên làm việc. Bước đầu tài xế khai nhận là do xe bị kẹt ga. Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai ban đầu của tài xế. Chúng tôi sẽ tiến hành giám định phương tiện, tiếp tục đấu tranh, điều tra làm rõ”, vị này cho hay.

Ngày 18/7, một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Hiếu (SN 1997, HKTT tại tổ 6, thị trấn Đắk Mâm, ngụ huyện Krông Nô) để điều tra hành vi vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra vào tối ngày 15/7, khiến 2 nữ sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, tài xế Nguyễn Đức Hiếu được xác định đã uống rượu bia trước khi lái xe và điều khiển xe với tốc độ cao, vượt mức cho phép vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Trước đó, chiều 16/7, Ủy ban ATGT Quốc gia có văn bản gửi UBND và Ban ATGT tỉnh Đắk Nông đề nghị khẩn trương khắc phục, xử lý vụ TNGT nghiêm trọng trên. Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi nạn nhân bị thương. Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Tối 16/7, đại diện Ban ATGT tỉnh Đắk Nông đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 2 nữ sinh tử vong, mỗi nạn nhân 2 triệu đồng và hỗ trợ nạn nhân bị thương Lê Thị Anh (35 tuổi, ngụ thôn Đắk Thành, xã Đắk Sôr) 1 triệu đồng. Trước đó, Ban ATGT huyện Krông Nô đã thăm hỏi và hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng, nạn nhân bị thương 1 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 20h40 ngày 15/7, tại Km số 293+700 QL28 (đoạn qua thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô), xe ô tô con BKS 48A-045.68 do Nguyễn Đức Hiếu (21 tuổi, ngụ huyện Krông Nô) điều khiển theo hướng từ trung tâm thị trấn đi xã Đắk Drô bất ngờ lao lên vỉa hè, va chạm với 3 người đi bộ và nhiều phương tiện khác. Hậu quả làm 2 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng; làm hư hỏng 15 xe mô tô và 1 xe ô tô con với tài sản ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Ngọc Hùng

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/dang-do-giac-mo-dai-hoc-cua-2-nu-sinh-bi-xe-dien-dam-d264804.html