Đảng đối lập Anh kêu gọi Chính phủ ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia

Lãnh đạo Công đảng đối lập ở Anh, ông Jeremy Corbyn, cho rằng Chính phủ nước này cần ngừng hoạt động bán vũ khí cho Saudi Arabia nhằm giúp chấm dứt cuộc chiến đẫm máu tại Yemen.

Lãnh đạo Công đảng đối lập của Anh Jeremy Corbyn. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Press TV đưa tin, ngày 23/9, lãnh đạo Công đảng, đảng đối lập chính ở Anh, ông Jeremy Corbyn cho rằng Chính phủ nước này cần ngừng hoạt động bán vũ khí cho Saudi Arabia nhằm giúp chấm dứt cuộc chiến đẫm máu tại Yemen.

Phát biểu tại một buổi cầu nguyện dành cho những nạn nhân chịu ảnh hưởng từ hành động xâm lược của Saudi Arabia nhằm vào quốc gia nghèo đói ở Trung Đông này, ông Corbyn cho biết, một lãnh đạo trong Công đảng sẽ tới Liên hợp quốc để đệ trình một nghị quyết nhằm chấm dứt xung đột đẫm máu ở Yemen.

Ông Corbyn gọi thảm họa nhân đạo tại Yemen là “tình cảnh do con người gây ra,” xuất phát từ “các cuộc oanh tạc mà lực lượng Saudi Arabia thực hiện nhằm vào người dân Yemen, và đáng buồn khi một số vũ khí lại do Anh cung cấp.”

Vị chính trị gia kỳ cựu này nêu rõ, Liên hợp quốc được thành lập để có sứ mệnh kết thúc các cuộc chiến “bằng một tiến trình chính trị.”

Ông nói thêm: “Các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có một trách nhiệm đặc biệt trong vấn đề này. Chúng ta không thể lẩn tránh.”

Kể từ khi Saudi Arabia và các đối tác can thiệp quân sự vào Yemen hồi tháng 3/2015, đã có khoảng 15.000 người Yemen thiệt mạng và hơn 2.200 người khác tử vong do dịch tả.

Cuộc khủng hoảng đã nổ ra mà theo Liên hợp quốc mô tả là thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Một số quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Anh, bị cáo buộc có dính líu tới hoạt động quân sự ở Yemen khi cung cấp cho chính quyền Riyadh vũ khí tối tân, khí tài quân sự, cũng như trợ giúp hậu cần và tình báo./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dang-doi-lap-anh-keu-goi-chinh-phu-ngung-ban-vu-khi-cho-saudi-arabia/526246.vnp