Đảng đối lập Zimbabwe khiếu nại kết quả bầu cử tổng thống

Đảng Phong trào vì Sự thay đổi Dân chủ (MDC) đối lập tại Zimbabwe đã nộp đơn lên tòa án khiếu nại kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua với chiến thắng thuộc về Tổng thống đương nhiệm Mnangagwa.

Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở Marondera ngày 21/7. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/8, đảng Phong trào vì Sự thay đổi Dân chủ (MDC) đối lập tại Zimbabwe đã nộp đơn lên tòa án khiếu nại kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua với chiến thắng thuộc về Tổng thống đương nhiệm Emmerson Mnangagwa.

Ông Jameson Timba, một cựu nghị sỹ MDC, xác nhận đơn khiếu nại đã được gửi lên Tòa án Hiến pháp ở thủ đô Harare.

Theo kết quả chính thức công bố sáng sớm 3/8, ông Mnangagwa thuộc đảng đảng Liên minh Quốc gia châu Phi Zimbabwe-Mặt trận yêu nước (ZANU-PF) cầm quyền đã tái đắc cử chức tổng thống với tỷ lệ 50,8% số phiếu.



Đối thủ lớn nhất là ông Nelson Chamisa thuộc MDC đối lập được 44,3% số phiếu. Tuy nhiên, Chủ tịch MDC Morgan Komichi tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử.

Cũng theo kết quả bầu cử, đảng ZANU-PF đã giành được đa số tuyệt đối ghế tại Quốc hội, với 144/ 210 ghế nghị sỹ.

Tiếp đến là đảng đối lập MDC với 64 ghế, trong khi hai ghế còn lại thuộc về hai đảng khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dang-doi-lap-zimbabwe-khieu-nai-ket-qua-bau-cu-tong-thong/518476.vnp