Đang đốn 8 cây dầu chết khô ở Công viên Văn Lang

Người dân ở khu vực này hoang mang, lo lắng khi mảng cây xanh ở công viên đang dần bị thu hẹp.

Thời gian gần đây, hàng loạt cây cổ thụ thuộc họ dầu, lim xẹt đường kính khoảng 50 cm tại Công viên Văn Lang đều bị trụi lá, chết. Người dân ở khu vực này đang hoang mang, lo lắng khi mảng cây xanh ở công viên dần bị thu hẹp.

Sáng 5-11, Ban quản lý (BQL) công viên Văn Lang tiến hành đốn hạ những những cây dầu đã chết đến hết ngày 25-11. 8 cây đốn hạ sẽ được đánh số trên cây. Sau đó BQL sẽ trồng cây lộc vừng vào những gốc đã đốn.

Hàng loạt cây dầu ở Công viên Văn Lang đã chết khô.

Hàng loạt cây dầu ở Công viên Văn Lang đã chết khô.

Tán lá, cành cây đã khô héo dần.

Việc bê tông hóa phần lớn diện tích có phải là nguyên nhân khiến các cây xanh nơi đây thiếu sức sống, chết dần chết mòn?

Nhiều người dân hiếu kỳ ra công viên xem cây đốn hạ.

Cây bị sẽ được đánh số trên thân cây.

Cây số 31 là một trong tám cây cổ thụ sẽ bị đốn.

Nhìn nhiều cây chết khô không còn sức sống, người dân khu vực tỏ ra tiếc nuối.

Nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả trong quá trình thi công đốn hạ, chuẩn bị trồng cây mới, BQL Công viên Văn Lang đã thông báo người dân hạn chế đến khu vực nguy hiểm trong thời gian thi công.

Bảng thông báo công trình thi công đốn hạ của BQL Công viên Văn Lang được lắp đặt nhiều nơi nhằm thông báo đến người dân.

Một công nhân đang tiến hành thi công cho biết ban đầu công ty sẽ tiến hành hạ cành, tưới nước cho rễ mềm. Sau đó mới chặt đổ những đoạn còn lại.

Lớp vỏ cây đã bị bong tróc và ruột cây cũng khô dần.

BQL Công viên Văn Lang sẽ chặt đốn nhưng cây ở khán đài công viên gồm ba cây 3, 4, 5.

Phần nhánh của một cây dầu đã bị đốn hạ.

THU TRINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/dang-don-8-cay-dau-chet-kho-o-cong-vien-van-lang-868271.html