Đang đua xe, vận động viên Trung Quốc vác gạch 'đập' đối thủ

Một tay đua xe đạp của Trung Quốc đang phải đối mặt với án phạt nặng sau khi tấn công các thành viên của đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ tại giải đua xe Hải Nam.

Một tay đua xe đạp của Trung Quốc đang phải đối mặt với án phạt nặng sau khi tấn công các thành viên của đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ tại giải đua xe Hải Nam.

Đoạn video trực tuyến xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh một tay đua Trung Quốc được xác nhận là Wang Xin, 25 tuổi đẩy một tay đua khác của đội Thụy Sĩ ngã xuống đất và đá vào đầu người này, trước khi tấn công thêm một người khác.

Không chỉ tấn công bằng chân tay, Wang còn cố gắng tìm bất cứ thứ gì ở xung quanh để sử dụng làm “hung khí”. Cảnh sát và những người xung quanh vội vàng can thiệp, nhưng hàng chục người chứng kiến vẫn không khỏi cảm thấy sốc. Ban tổ chức cuộc thi ở hòn đảo phía Nam Trung Quốc nói rằng Wang và đội của anh ta sẽ không bao giờ được phép trở lại cuộc đua sau vụ việc bạo lực.

Vào thời điểm đó, các đội đua đang thực hiện một chuyến đi kéo dài 166,5km, từ thành phố Tam Á đến Ngũ Chỉ Sơn. Hiệp hội Xe đạp Trung Quốc (CCA) đang cân nhắc gia tăng thêm án phạt sau vụ việc.

Theo CCA, nguyên nhân ban đầu được cho là một chiếc xe của đội Thụy Sĩ đã có “tiếp xúc vật lý” (va chạm nhẹ) với Wang, khiến tay đua này ngã xuống. Sau khi bị ngã, Wang rất tức giận, mất bình tĩnh và có hành động bạo lực. Tuy nhiên, CCA cho biết họ "có thái độ không khoan nhượng đối với hành vi bạo lực không văn minh".

Vận động viên người Trung Quốc lao vào tấn công đối thủ Thụy Sĩ. Ảnh: Eurosport

Vận động viên người Trung Quốc lao vào tấn công đối thủ Thụy Sĩ. Ảnh: Eurosport

"CCA sẽ đưa ra quyết định bổ sung sau khi tiến hành thêm những cuộc điều tra khác về vụ việc này", đại diện hiệp hội tuyên bố.

Danilo Hondo, quản lý đội Thụy Sĩ và cũng được cho là một trong những mục tiêu của Wang, đã phủ nhận việc chiếc xe của họ va vào tay đua người Trung Quốc. Ông nói với Eurosport rằng: "Chúng tôi chưa bao giờ gặp cậu ấy, mọi người có thể thấy điều đó từ video của cuộc đua. Cậu ấy chỉ đơn giản là va chạm với bánh xe của một tay đua khác và ngã xuống. Dường như cậu ấy cảm thấy xấu hổ và đã dồn hết sự thất vọng của mình vào chúng tôi”.

"Chúng tôi đã cố gắng tiếp cận cậu ấy sau cuộc đua. Trên thực tế chúng tôi đã đợi 45 phút sau khi kết thúc để cậu ấy cảm thấy ổn hơn và sẵn sàng nói xin lỗi vì bất kỳ sự hiểu lầm nào. Chúng tôi muốn Wang và đội của cậu ấy hiểu rằng chúng tôi tôn trọng họ. Thế nhưng cả Wang và đội của cậu ấy lại đến gần chúng tôi với sự tức giận và mọi thứ leo thang từ đó", Hondo giải thích.

Được biết, sau vụ việc Wang đã dùng mạng xã hội Weibo để xin lỗi vì hành vi của mình, nhưng lại nhất quyết đổ lỗi rằng chính đội Thụy Sĩ đã gây hấn trước.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Daily Mail)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/video-dang-dua-xe-van-dong-vien-trung-quoc-vac-gach-dap-doi-thu-a208682.html