Đảng Ennahdha dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Tunisia

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố ngày 9-10, đảng Hồi giáo Ennahda (Phục hưng) sẽ trở thành đảng lớn nhất trong Quốc hội của quốc gia Bắc Phi này. Với 52 ghế trong tổng số 217 ghế tại Quốc hội, đảng Ennahda sẽ phải đàm phán với các đảng khác để thành lập chính phủ liên minh.

Ủy viên của Ủy ban bầu cử cấp cao Tunisia thông báo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội nước này. (Ảnh: Reuters)

Ủy viên của Ủy ban bầu cử cấp cao Tunisia thông báo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội nước này. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2014, đảng Ennahda giành được 69 ghế trong Quốc hội.

Đứng thứ hai trong cuộc bầu cử Quốc hội Tunisia lần này là đảng Trái tim Tunisia với 38 ghế, tiếp đến là đảng Tayyar (22 ghế) và đảng Karama (21 ghế). Bốn đảng khác giành được số ghế dao động từ 4-17.

Chủ tịch Cơ quan bầu cử độc lập Tunisia (ISIE) Nabil Baffoun cho biết, trong tổng số bảy triệu cử tri đăng ký tham gia bầu cử, hơn ba triệu cử tri đã đi bỏ phiếu. Cơ quan bầu cử đã ghi nhận 49.704 lá phiếu bị loại và 26.403 phiếu để trống.

Kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố vào ngày 13-10 tới. Theo Hiến pháp Tunisia, đảng nào giành được tối thiểu 109 ghế trong 217 ghế tại Quốc hội có quyền bổ nhiệm thủ tướng và thành lập chính phủ.

Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ ba của Tunisia kể từ sau làn sóng nổi dậy tại Bắc Phi năm 2011 và diễn ra hai tuần sau cuộc bầu cử Tổng thống vòng thứ nhất của nước này. Trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 15-9 vừa qua, Giáo sư luật Kais Saied và “ông trùm” truyền thông Nabil Karoui đã dẫn đầu với tỷ lệ phiếu bầu lần lượt là 18,4% và 15,6%, theo đó được xác định là hai ứng cử viên bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai, dự kiến được tổ chức ngày 13-10 tới.

H.H

Reuters, TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41843202-dang-ennahdha-dan-dau-trong-cuoc-bau-cu-quoc-hoi-tunisia.html