Đáng gờm sức mạnh kinh hạm mang tên Đô đôc Gorshkov của Nga

Cuối tuần vừa rồi, Hải quân Nga đã chính thức biên chế chiếc khinh hạm đầu tiên thuộc lớp Đô đôc Gorshkov, và để làm được điều này Moscow đã phải mất tới 12 năm đóng mới và thử nghiệm một tàu chiến chỉ 5.400 tấn.

Khinh hạm Đô đốc Gorshkov vừa mới được biên chế cho Hạm đội Biển Bắc được coi là một trong những lớp khinh hạm hiện đại bậc nhất thế giới và của Hải quân Nga hiện tại. Lớp tàu chiến này thậm chí còn được đánh giá vượt trội hơn cả các tàu chiến đấu ven biển LCS của Mỹ. Nguồn ảnh: BI.

Có độ giãn nước tối đa 5.400 tấn, khinh hạm Đô đốc Gorshkovcó chiều dài cơ sở 135 mét, lườn rộng 16 mét và có mớm nước tối đa 4,5 mét. Loại khinh hạm này được trang bị 2 động cơ diesel công suất 5200 mã lực mỗi động cơ và 2 động cơ tuabin khí công suất 27.500 mã lực mỗi động cơ. Nguồn ảnh: BI.

Tổng cộng công suất động cơ của Đô đốc Gorshkov lên tới 65.400 mã lực. Ở tốc lực tối đa, Đô đốc Gorshkov có thể đạt tốc độ lên tới 30 hải lý/giờ tương đương với khoảng 55 km/h. Tuy nhiên trong điều kiện thực tế, tàu chỉ có khả năng đạt tốc độ khoảng 45 tới 50 km/h tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên của dòng chảy và gió. Nguồn ảnh: BI.

Đô đốc Gorshkov có thời gian hoạt động trên biển tối đa 30 ngày với thủy thủ đoàn biên chế đầy đủ 210 người. Loại khinh hạm hiện đại này của Nga cũng có tầm hoạt động khá ngắn, vào khoảng 9000 km ở tốc độ 14 hải lý/giờ tương đương 26 km/h. Nguồn ảnh: BI.

Hệ thống radar của tàu được cho là có thiết kế cực kỳ hiện đại, bao gồm các radar Furke-4 5P-27 với khả năng phát hiện, theo dõi các mục tiêu trên mặt nước và mục tiêu trên không; hệ thống Poliment 5P-20K là radar chủ động có khả năng tìm kiếm, theo dõi và dẫn đường. Để hỗ trợ cho việc phát hiện mục tiêu trên mặt biển, Đô đốc Gorshkov còn có sử dụng hệ thống radar Monolit 34K1 với tính năng điều khiển pháo hải tấn công mục tiêu. Nguồn ảnh: BI.

Hệ thống tác chiến điện tử trên tàu sử dụng loại Prosvet-M do Nga tự nghiên cứu và phát triển, kèm theo đó là 10 tổ hợp mồi nhử loại PU KT-308 x 2 và PU KY-216 x 8. Nguồn ảnh: BI.

Hỏa lực của Đô đốc Gorshkov bao gồm một pháo chính 130mm loại A-192M. Đây là loại hải pháo có tốc độ bắn vào hàng nhanh nhất thế giới hiện nay với 45 viên mỗi phút. Kèm theo đó là 16 ống phóng thẳng đứng có khả năng phóng được các loại tên lửa chống hạm P-800 Oniks hoặc Kalibr. Nguồn ảnh: BI.

Kèm theo đó là 32 ống phóng trên 8 cơ cấu phóng tên lửa phòng không trên hạm có khả năng tương thích hoàn toàn với mọi loại tên lửa tầm ngắn thuộc họ 9M100, 2 tổ hợp pháo cao tốc, 2 x 4 tổ hợp ngư lôi cỡ nhỏ 330mm và 2 súng máy 14,5mm. Nguồn ảnh: BI.

Tàu cũng có khả năng mang theo trực thăng và có nhà chứa trực thăng đủ để chứa một chiếc trực thăng chống ngầm loại Ka-27. Ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia lễ nhập biên tàu

khinh hạm Gorshkov

vào lực lượng Hải quân nước này. Nguồn ảnh: BI.

Phía Nga dự kiến đóng 4 tàu theo lớp Đô đốc Gorshkov. Hiện tại, một tàu đã được nhập biên và hai chiếc nữa đã hoàn thành, dự kiến bàn giao trong thời gian sắp tới. Nguồn ảnh: BI.

Mời độc giả xem Video: Khinh hạm hiện đại bậc nhất thế giới hiện tại trong biên chế Hải quân Đức.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/dang-gom-suc-manh-kinh-ham-mang-ten-do-doc-gorshkov-cua-nga-1092898.html