Dâng hoa tưởng nhớ Bác tại Nga

Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2023), ngày 28/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga long trọng tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva.

Các đại biểu dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH THỂ)

Các đại biểu dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH THỂ)

Tham dự chương trình, có đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Hội Hữu nghị Nga-Việt, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội người Việt Nam tại Nga và đông đảo du học sinh.

Kính cẩn dâng lên Người những bông hoa tươi thắm và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Bác, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cùng các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn về công lao to lớn, đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc độc lập, tự do, hạnh phúc.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. (Ảnh: THANH THỂ)

Hòa cùng không khí tưng bừng của cả nước Việt Nam hướng về kỷ niệm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, các đại biểu cùng nhau ôn lại những mốc son lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ vĩ đại, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Chiến sĩ cộng sản mẫu mực kiên trung, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Trước anh linh Người, các đại biểu nguyện tiếp tục phấn đấu học tập theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nỗ lực hơn nữa vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nga.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dang-hoa-tuong-nho-bac-tai-nga-post750290.html