Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2018), ngày 20-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ và tỉnh Nghệ An đã đến thăm Khu Di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn) và Truông Bồn (huyện Đô Lương), dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.

Sau đó, Thủ tướng đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương 13 liệt sĩ TNXP tại Nghệ An Ảnh: QUANG HIẾU

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và kiểm tra hoạt động của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) tại Khu Kinh tế Vũng Áng. Thủ tướng đã thị sát hệ thống xử lý nước thải, các khu luyện gang, thép, tình hình hoạt động của cảng nước sâu Sơn Dương. Thủ tướng đánh giá cao việc FHS đã đầu tư trên 11 tỉ USD, là dự án FDI lớn nhất tại Việt Nam; đã tạo công ăn việc làm cho 12.000 lao động với mức thu nhập ổn định và đóng góp ngân sách địa phương, góp phần giảm nhập siêu cho Việt Nam. Cho rằng sự cố môi trường biển xảy ra cách đây 2 năm đã được khắc phục một cách căn bản, Thủ tướng tiếp tục yêu cầu Formosa rút kinh nghiệm nghiêm túc, sâu sắc nhất, tuyệt đối không bao giờ vi phạm lần hai.

Cùng ngày, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức trung ương - cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng 20 suất quà cho các đối tượng, gia đình chính sách ở TP Đông Hà và ủy quyền trao 80 suất quà cho các đối tượng, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nhóm phóng viên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dang-huong-chu-tich-ho-chi-minh-va-anh-hung-liet-si-20180720230457172.htm