Dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Sáng 14-3, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo nhân kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma (14-3-1988 - 14-3-2024). Dự lễ có ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Cù Thị Hậu và ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tại buổi lễ, các vị lãnh đạo tỉnh đã dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ; thắp hương tại Khu mộ gió của 64 anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền tại đảo đá Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao năm 1988, thuộc huyện Trường Sa. Tiếp đó, các đại biểu đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Cũng tại buổi lễ, đã có nhiều đoàn cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, các đơn vị quân đội, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cựu chiến binh và nhân dân trong cả nước đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ.

Được biết, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khởi công xây dựng, hoàn thành vào năm 2017 có diện tích hơn 25.000m2 từ nguồn kinh phí đóng góp của đoàn viên, người lao động và doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài nước. Trung bình mỗi năm, Khu tưởng niệm đón hơn 500.000 lượt người dân và du khách tới thăm viếng, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế. Khu tưởng niệm là một trong những “địa chỉ đỏ” được nhiều cơ quan, đơn vị, trường học chọn làm địa chỉ về nguồn để giáo dục về chủ quyền biển, đảo, tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Khánh Hòa Online ghi lại tại buổi lễ.

Các đoàn đại biểu tại lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Ông Nguyễn Hải Ninh dẫn đầu đoàn đại biểu Tỉnh ủy vào dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Ông Nguyễn Hải Ninh dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ.

Ông Nguyễn Tấn Tuân dẫn đầu đoàn đại biểu UBND tỉnh vào viếng các anh hùng, liệt sĩ.

Ông Hà Quốc Trị dẫn đầu Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh vào viếng các anh hùng, liệt sĩ.

Ông Trần Ngọc Thanh dẫn đầu đoàn đại biểu UBMTTQ Việt Nam tỉnh vào viếng các anh hùng, liệt sĩ.

Ông Đặng Ngọc Tùng cùng các cán bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua các thời kỳ vào viếng các anh hùng, liệt sĩ.

Ông Nguyễn Hải Ninh thắp hương tại Khu mộ gió.

Đoàn đại biểu UBND tỉnh thắp hương tại Khu mộ gió.

Bà Cù Thị Hậu và ông Đặng Ngọc Tùng thắp hương tại Khu mộ gió.

Ông Nguyễn Hải Ninh trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Ông Nguyễn Tấn Tuân trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Ông Hà Quốc Trị và ông Trần Mạnh Dũng trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Ông Trần Ngọc Thanh trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân dâng hưởng, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ.

Các cựu chiến binh dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân tham quan, học tập, tìm hiểu về sự kiện Gạc Ma năm 1988.

VĂN GIANG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/goc-anh/202403/dang-huong-dang-hoatai-khu-tuong-niem-chien-si-gac-ma-9ce5f9e/