Dâng hương kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19/5 (1890-2020), ngày 18/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Móng Cái đã phối hợp tổ chức dâng hương, dâng hoa báo công lên Bác tại Nhà bia lưu niệm ghi dấu sự kiện Bác Hồ thăm Cửa khẩu quốc tế Bắc Luân, TP Móng Cái. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

CBCS Đồn Biên phòng CKQT Móng Cái phối hợp tổ chức dâng hương tại Nhà bia ghi dấu sự kiện Bác Hồ thăm Cửa khẩu quốc tế Bắc Luân.

CBCS Đồn Biên phòng CKQT Móng Cái phối hợp tổ chức dâng hương tại Nhà bia ghi dấu sự kiện Bác Hồ thăm Cửa khẩu quốc tế Bắc Luân.

Tại lễ dâng hương, dâng hoa, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng CKQT Móng Cái đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời báo công với Bác về những thành tích nổi bật mà đơn vị đã đạt được.

CBCS Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với cấp ủy, chính quyền TP Móng Cái tổ chức lễ dâng hương báo công với Bác.

Nguyễn Chiến

Sáng 19/5, tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Bác Hồ (xã Hồng Thái Tây, TX Đông Triều) - nơi ghi dấu sự kiện Bác đã dừng chân tại nơi này dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ (1965), Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân TX Đông Triều đã long trọng tổ chức dâng hương kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890 - 2020).

Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân TX Đông Triều dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân TX Đông Triều đã thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm và nén hương thơm, bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Người đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu cùng nhân dân và các em học sinh tham quan Nhà truyền thống và Khu di tích lịch sử lưu niệm Bác Hồ.

Đinh Yến - Trần Thuyết (Trung tâm TT-VH Đông Triều)

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890 - 2020), sáng 19/5, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Cẩm Phả đã tổ chức báo công, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai (ảnh).

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành phố đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những năm qua, thấm nhuần lời dạy của Người, TP Cẩm Phả đã luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước.

Bảo Long (Trung tâm TT - VH Cẩm Phả)

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, Huyện ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ huyện Vân Đồn đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương báo công với Bác tại tượng đài Bác Hồ (ảnh).

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vân Đồn, đồng chí Tô Xuân Thao, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn đối với Bác - Người đã sáng lập, rèn luyện Đảng ta, vị lãnh đạo thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh Người, mỗi cán bộ, đảng viên huyện Vân Đồn nguyện không ngừng rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, sáng tạo trong công việc, làm việc hết mình để đạt kết quả cao nhất góp phần xây dựng quê hương.

Mai Duyên (Trung tâm TT-VH Vân Đồn)

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác 19/5 (1890 - 2020), sáng 19/5, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các phòng, ban của huyện Cô Tô đã đến dâng hương, hoa báo công với Bác dưới chân tượng đài của Người.

Lãnh đạo huyện Cô Tô và các đoàn thể huyện báo công trước tượng đài Bác Hồ.

Trong không khí trang nghiêm, với lòng thành kính dâng lên Người, đoàn lãnh đạo huyện đã báo công với Bác những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội mà huyện đạt được trong thời gian qua và xin hứa với Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cô Tô sẽ luôn một lòng đoàn kết, cố gắng lập nhiều thành tích cao hơn nữa trong phát triển kinh tế, giữ vững và ổn định an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Hoàng Phương (Trung tâm TT-VH Cô Tô)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202005/dang-huong-ky-niem-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-2484062/