Dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang cùng Đoàn cán bộ Sở đã tổ chức Lễ dâng hương tri ân tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp ở thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang cùng Đoàn cán bộ Sở dâng hương tri ân tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang cùng Đoàn cán bộ Sở dâng hương tri ân tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp

Nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống của ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2021), sáng ngày 26 tháng 6 năm 2021, Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang cùng các đồng chí Phó giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo một số phòng, đơn vị, đoàn thể của Sở Tư pháp đã thay mặt các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp Việt Nam tổ chức Lễ dâng hương tri ân tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp ở thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Cùng dự Lễ dâng hương có ông Nguyễn Hữu Thập- Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp

Tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp (thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)- nơi đặt trụ sở đầu tiên của Bộ Tư pháp khi dời Thủ đô Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc giai đoạn 1949 1951, Đoàn đã thành kính dâng hương, bày tỏ sự biết ơn, tri ân đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng và các bậc tiền bối ngành Tư pháp đầu tiên trong những ngày kháng chiến gian khổ đã không quản ngại hy sinh, chiến đấu cho Độc lập, Tự do của Tổ quốc, cho sự lớn mạnh của Ngành Tư pháp; đồng thời khẳng định các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp đang nỗ lực tiếp nối, phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, phấn đấu xây dựng ngành Tư pháp ngày càng phát triển, đóng góp thiết thực vào sự phồn vinh của đất nước.

Đoàn công tác kiểm tra công trình kè chống sạt lở, bảo vệ Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng

Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp được khánh thành vào tháng 8/2010 nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp. Từ đó đến nay, đây là nơi gửi gắm tình cảm sâu nặng, sự tri ân của cán bộ ngành Tư pháp Việt Nam đối với các thế hệ đi trước. Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp là một trong những di tích lịch sử cách mạng quan trọng ở chiến khu Việt Bắc, đã được xếp hạng Di tích cấp quốc gia vào tháng 7/2005./.

Giang Lý - Đức Thành

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/dang-huong-tai-khu-di-tich-lich-su-bo-tu-phap-nhan-dip-ky-niem-76-nam-ngay-truyen-thong-post409846.html