Dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Đền thờ Bác Hồ ở Cù Lao Dung

Ngày 19-5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ viếng, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Bác (19-5-1890 – 19-5-2023), tại Đền thờ Bác Hồ, thuộc huyện Cù Lao Dung.

Các đại biểu tham dự Lễ viếng, dâng hương tưởng niệm 133 năm Ngày sinh của Bác Hồ

Các đại biểu tham dự Lễ viếng, dâng hương tưởng niệm 133 năm Ngày sinh của Bác Hồ

Tham dự lễ dâng hương có ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo ban ngành, các địa phương, lực lượng vũ trang, đông đảo các đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân…

Ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ

Cù Lao Dung là một đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng, toàn bộ diện tích huyện là một dãy đất dài được bao bọc bởi dòng Sông Hậu hiền hòa. Cũng tại nơi đây, ngày 3-2-1970, quân và dân xứ cù lao đã đồng tâm đóng góp sức lực, vật lực để xây dựng Đền thờ Bác Hồ.

Đền thờ Bác Hồ tại huyện Cù Lao Dung

Quá trình xây dựng Đền thờ Bác gặp không ít khó khăn bởi các cuộc càn quét, đánh phá của địch. Thế nhưng, quân và dân Cù Lao Dung đã không ngại vất vả, nguy hiểm, chủ yếu làm vào ban đêm để hoàn thành công trình trong 3 tháng.

Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ

Sau nhiều lần sửa chữa, trùng tu, đến nay Đền thờ Bác Hồ tại xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia, trở thành một địa chỉ đỏ để người dân và du khách tìm đến tham quan, học tập.

Người dân tham quan tại Nhà trưng bày trong khuôn viên Đền thờ Bác

TUẤN QUANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dang-huong-tuong-nho-bac-ho-tai-den-tho-bac-ho-o-cu-lao-dung-post690355.html