Dâng hương tưởng nhớ cố lãnh đạo Bộ Công an

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2022), chiều 14/7, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dâng hương tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ và thăm hỏi các gia đình.

Tại gia đình đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, cố Chủ tịch nước, cố Bộ trưởng Bộ Công an; gia đình cố Thứ trưởng Phạm Tâm Long và gia đình cố Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ đồng chí cố Chủ tịch nước, cố Thứ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thắp hương cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thăm hỏi gia đình cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã thông tin đến gia đình về những kết quả đạt được của lực lượng Công an nhân dân trong thời gian qua, đặc biệt là những thành tựu trong triển khai dự án Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Thành công bước đầu của dự án góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, giảm phiền hà, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân.

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Cảnh sát nhân dân, Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân các thế hệ lãnh đạo tiền bối, đồng thời giáo dục truyền thống để cán bộ, chiến sĩ trẻ tự hào, tận tâm, tận lực cống hiến cho sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, giữ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chụp ảnh lưu niệm với gia đình cố Thứ trưởng Phạm Tâm Long.

Bày tỏ sự kính trọng và biết ơn các thế hệ lãnh đạo Bộ Công an trong sự nghiệp cách mạng cũng như sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát nhân dân đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thắp hương cố Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ.

Gia đình đồng chí cố Chủ tịch nước, cố lãnh đạo Bộ Công an đã bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và mong muốn lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Huy Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/dang-huong-tuong-nho-co-lanh-dao-bo-cong-an-i660426/