Dâng hương, tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Huyện ủy Đất Đỏ trao Huy hiệu Đảng cho 12 đảng viên

Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh và 80 năm ngày mất của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, ngày 6/9, Huyện Côn Đảo tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại mộ phần cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Nghĩa trang Hàng Dương và tổ chức lễ tưởng niệm tại Đền thờ Côn Đảo.

Các đại biểu dâng hương, tưởng niệm tại phần mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Các đại biểu dâng hương, tưởng niệm tại phần mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cựu tù chính trị Côn Đảo cùng đông đảo nhân dân, HS trên địa bàn huyện.

Tại mộ phần cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở khu A, Nghĩa Trang Hàng Dương, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Tại Đền thờ Côn Đảo, các đại biểu đã thỉnh chuông, dâng hương, mặc niệm và cùng nhau ôn lại về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của dân tộc đã dành trọn cuộc đời mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, đã anh dũng hy sinh và yên nghỉ trên mảnh đất Côn Đảo.

Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm, là người có công lớn trong việc khôi phục hệ thống của Đảng trong những năm 30 của thế kỷ XX.

Tháng 3/1935, tại Đại hội lần thứ I của Đảng ở Ma Cao (Trung Quốc), ông được bầu làm Tổng Thư ký (Tổng Bí thư) của Đảng. Ngày 22/6/1939, ông bị thực dân Pháp bắt tại Sài Gòn, kết án 6 tháng tù giam và sau khi mãn hạn bị quản thúc tại quê nhà.

Tháng 1/1940, ông Lê Hồng Phong bị bắt lần thứ 2 và giam tại Khám Chí Hòa (Sài Gòn), sau đó bị đày ra nhà tù Côn Đảo. Ông trút hơi thở cuối cùng tại xà lim số 5, Banh II, nhà tù Côn Đảo vào trưa ngày 6/9/1942.

Tin, ảnh: MẠNH CƯỜNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202209/dang-huong-tuong-nho-co-tong-bi-thu-le-hong-phong-959182/