Dâng hương tưởng nhớ vua Hùng tại Đền thờ Âu Lạc tỉnh Lâm Đồng

Hòa chung không khí Giỗ Tổ Hùng Vương, tại tỉnh Lâm Đồng, Lãnh đạo tỉnh, bà con nhân dân, khách thập phương cùng các doanh nghiệp trên địa bàn, Nam A Bank, thương hiệu Đôi Dép đã dâng hương tưởng nhớ các vị Vua Hùng tại Đền thờ Âu Lạc, khu du lịch thác Prenn, TP Đà Lạt.

Buổi Lễ được diễn ra tại Đền thờ Âu Lạc, khu du lịch thác Prenn, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Buổi Lễ được diễn ra tại Đền thờ Âu Lạc, khu du lịch thác Prenn, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, chương trình bao gồm nhiều nghi thức truyền thống dân tộc như: cúng tế, đám rước, văn nghệ, trò chơi, ẩm thực dân gian… Đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các vị Vua Hùng đã có công dựng nước, giữ nước mà còn duy trì và phát huy tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”.

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng đọc Chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng.

Đền thờ Âu Lạc tại khu du lịch thác Prenn tọa lạc trên vùng đất địa linh của Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm khoảng 70% tổng sản phẩm nông nghiệp toàn TP. Trong đó, các nhóm ngành trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản lần lượt chiếm tỷ lệ: 45%, 80% và 60%. Ngoài ra, 50% tổng số DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Thác Prenn đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận và cấp bằng di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm 2000. Chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 10km về hướng Nam, thác Prenn là cửa ngõ vào TP Đà Lạt thơ mộng và là một trong những khu du lịch sinh thái nằm trong khu rừng nguyên sinh còn sót lại. Với độ cao khoảng 9m và rộng hơn 20m, dòng thác Prenn từ trên cao đổ xuống hòa cùng tiếng gió thổi, tiếng thông reo và tiếng nước chảy càng trở nên nổi bật và quyến rũ. Chính vì vậy, mà thác Prenn còn là địa điểm du lịch nổi tiếng, thú vị mà du khách địa phương, nước ngoài thường xuyên đến tham quan.

Thác Prenn - di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

Thác Prenn - Thác nước hùng vĩ giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Nam A Bank và thương hiệu Đôi Dép là những Đơn vị thường xuyên đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là những chương trình hướng về cội nguồn, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.

Các tiết mục múa dân gian, truyền thống tại Lễ hội.

Trước đó, cũng trong tuần lễ này, Nam A Bank đã phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Lâm Đồng và Thương hiệu Đôi Dép triển khai chiến dịch “Tôi chọn sống xanh hướng về nguồn cội”, trồng cây tại TP. Đà Lạt; tham gia Hội thi trang trí Mâm lễ vật - Cắm hoa, trang trí lẵng hoa dâng cúng Vua Hùng.

Thông qua các hoạt động ý nghĩa này, Nam A Bank mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn thiết thực đến với cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, thực hiện sứ mệnh trách nhiệm xã hội song hành cùng hoạt động kinh doanh.

Hà Lâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ung-dung-cong-nghe-cao-tai-ha-noi-can-chinh-sach-cu-the-sat-suon.html