Dâng hương tưởng niệm 594 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang

Ngày 15/5, tại Khu lưu niệm vua Lê - đình Nam Hương bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Ủy ban nhân dân phường Hàng Trống đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 594 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428-2022).

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Vua Lê Thái Tổ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Vua Lê Thái Tổ.

Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tưởng nhớ công đức của vua Lê Thái Tổ trong việc giải phóng thành Đông Quan, chấm dứt 20 năm xâm lược của nhà Minh vào thế kỷ thứ 15, đem lại hòa bình độc lập cho nước nhà.

Trước đó, năm 1407, nhà Minh đem quân sang xâm lược nước ta, nhân dân phải sống trong cảnh lầm than. Năm 1416, từ miền núi rừng Lam Sơn, Lê Lợi đã cùng các hào kiệt liên danh hội thề ở Lũng Nhai, nguyện đánh giặc Minh cứu nước, xưng danh Bình Định Vương, phất cờ khởi nghĩa.

Sau 10 năm chiến đấu gian khổ “nằm gai nếm mật” chống giặc ngoại xâm, quân và dân ta đã ghi nhiều chiến công vang dội, ghi danh sử sách, như: Tốt Động - Chúc Động, Chi Lăng - Xương Giang - Cầu Trạm... Dù giặc liên tiếp tăng viện, nhưng dưới sự lãnh đạo của người Anh hùng dân tộc Lê Lợi, nghĩa quân Lam Sơn đã buộc giặc Minh vào thế phải đầu hàng và rút lui về nước, chấm dứt 20 năm xâm lược của giặc ngoại xâm trên đất nước ta ở thế kỷ 15.

Vua Lê Thái Tổ cũng là người gắn với truyền thuyết trả gươm cho rùa thần bên hồ Hoàn Kiếm, hình ảnh tượng trưng cho khát vọng hòa bình của dân tộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Vua Lê Thái Tổ.

Sau khi giành thắng lợi, ngày 15/4 năm Mậu Thân (1428), Vua Lê Thái Tổ đăng quang tại Điện Kính Thiên, Thành Đông Quan (Hà Nội ngày nay) lấy niên hiệu là Thuận Thiên, đặt Quốc hiệu Đại Việt, công bố Đại cáo Bình Ngô.

Vua Lê Thái Tổ đã đặt nền móng vững chắc cho cả một triều đại và một nền độc lập phồn thịnh của quốc gia Đại Việt. Sự đăng quang của vua Lê Thái Tổ ở Đông Đô năm xưa đã đi vào lịch sử, trở thành sự kiện lớn trong sự ngưỡng vọng, tôn vinh của dân tộc.

Lễ kỷ niệm 594 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428-2022) là hoạt động văn hóa góp phần thể hiện tinh thần yêu nước, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

GIANG NAM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hanoi/dang-huong-tuong-niem-594-nam-ngay-vua-le-thai-to-dang-quang-697242/