Dâng hương tưởng niệm Đại Y tôn Hải Thượng Lãn Ông và Đại danh y Tuệ Tĩnh

Sáng 23/02, Hội Đông Y tỉnh Long An tổ chức Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2024), 233 năm Ngày mất Đại Y tôn Hải Thượng Lãn Ông, Đại danh y Tuệ Tĩnh. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh - Nguyễn Thị Hiền.

Đại biểu dâng hương tưởng niệm Đại Y tôn Hải Thượng Lãn Ông và Đại danh y Tuệ Tĩnh

Tại buổi lễ, các đại biểu dâng hương tưởng nhớ và cùng tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Đại Y tôn Hải Thượng Lãn Ông và Đại danh y Tuệ Tĩnh.

Tuệ Tĩnh tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh. Năm 22 tuổi, ông thi đỗ Hoàng Giáp, Tiến sĩ, khoa Tân Mão nhưng không ra làm quan mà nương nhờ cửa Phật, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh để theo đuổi chí hướng suốt đời nghiên cứu thuốc Nam, cứu dân độ thế.

Với phương châm “Nam dược trị Nam nhân”, ông đã nghiên cứu những cây cỏ Việt Nam dùng để chữa bệnh, sưu tầm các bài thuốc lưu truyền trong dân gian, đúc, rút kinh nghiệm trị bệnh của thuốc Bắc xây dựng được sự nghiệp y dược mang tính dân tộc đại chúng.

Các bộ sách “Nam Dược thần hiệu” và “Hồng Nghĩa giác tư y thư” của ông không chỉ có ý nghĩa trong lịch sử y học mà cả trong lịch sử văn học Việt Nam.

Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Long An - Phạm Thị Đẹp phát biểu tại buổi lễ

Hải Thượng Lãn Ông tên thật là Lê Hữu Trác. Ông là người học cao hiểu rộng nhưng đã từ quan về để học hành nghề y, dành trọn cả cuộc đời mình cho sự nghiệp “trị bệnh, cứu người”.

Ông đã để lại cho nền Đông y Bộ “Y Tông Tâm Lĩnh” được người trong nước và ngoài nước đánh giá cao, không chỉ phục vụ cho việc giảng dạy y học, giúp ích cho các thầy thuốc đương thời trên lâm sàng mà còn góp phần xây dựng, phát triển nền y học cổ truyền một cách hoàn chỉnh.

Quá trình nghiên cứu y học và hành nghề của Hải Thượng Lãn Ông đánh dấu một bước tiến mới của nền y học cổ truyền Việt Nam.

Hội Đông y tỉnh được nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội Đông y Việt Nam vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh - Phạm Thị Đẹp cho biết, học tập y đức cao cả của Đại Y tôn Hải Thượng Lãn Ông, Đại danh y Tuệ Tĩnh và thực hiện lời dạy của Bác, Hội Đông y tỉnh đã kế thừa, phát huy tinh hoa Y học cổ truyền, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Bên cạnh đó, Hội còn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh toàn diện, có trình độ chuyên môn vững vàng với tinh thần tận tụy hết lòng phục vụ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; hành nghề đúng pháp luật, đoàn kết nội bộ, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các tập thể được tặng bằng khen của Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam

Dịp này, Hội Đông y tỉnh được nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội Đông y Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023; 4 tập thể, 20 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội; 7 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đông y./.

Huỳnh Hương - Hoàng Tuân

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/dang-huong-tuong-niem-dai-y-ton-hai-thuong-lan-ong-va-dai-danh-y-tue-tinh-a171751.html