Dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 114 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt

Chiều 27/5, tại Tượng đài Công viên Hoàng Quốc Việt, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 114 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 - 28/5/2019).

Đây là một trong những hoạt động nhằm tri ân, tưởng nhớ, khẳng định công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Các đại biểu thành kính dâng hương trước tượng đài đồng chí Hoàng Quốc Việt. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Các đại biểu thành kính dâng hương trước tượng đài đồng chí Hoàng Quốc Việt. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Tại buổi lễ, Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Hoàng Quốc Việt, người chiến sỹ kiên trung của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc. Đồng thời, Đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam cũng như những tình cảm sâu nặng của đồng chí với quê hương Bắc Ninh.

Học tập nhân cách đạo đức sáng ngời của đồng chí Hoàng Quốc Việt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đoàn kết, thống nhất đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt tên thật là Hạ Bá Cang, sinh ngày 28/5/1905, tại Đáp Cầu, huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh (nay là phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh). Trong suốt gần 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã trải qua nhiều trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó như: Ủy viên Ban Chấp hành lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Đảng Lao động Việt Nam, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa VII... Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng đều thể hiện là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, có tinh thần làm việc tận tụy, hy sinh phấn đấu trọn đời vì lý tưởng của Đảng và hạnh phúc của nhân dân. Những cống hiến to lớn của đồng chí đã góp phần làm rạng danh Tổ quốc, dân tộc, tô thắm thêm lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng.

Sau lễ dâng hương, Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh tham quan Nhà trưng bày tư liệu, hiện vật về thân thế và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Quốc Việt.

Thái Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/dang-huong-tuong-niem-nhan-ky-niem-114-nam-ngay-sinh-dong-chi-hoang-quoc-viet-20190527172400826.htm