Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 'Tiên thăng'

Ngày 4/2, tức ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và huyện Hạ Hòa đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 'Tiên thăng'.

Các đại biểu tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ ngày “Tiên thăng”.

*Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Ngày 4/2, tức ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão, tại Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ trên đỉnh núi Ốc Sơn, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày “Tiên thăng”.

Nghi thức Tế lễ Tổ Mẫu được thực hiện trang trọng.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các đại biểu đã dâng hương, hoa tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ - người mẹ đã sinh ra bọc trăm trứng, nở thành trăm người con để trở thành khởi nguồn của hai tiếng “đồng bào” gắn bó keo sơn của dân tộc Việt Nam. Trước anh linh Tổ Mẫu, các đại biểu và nhân dân nguyện ra sức rèn luyện, cùng nhau đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả dân tộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Các đại biểu và du khách thành kính dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ trên đỉnh núi Ốc Sơn, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Cũng trong chương trình, đại biểu cùng đồng bào và du khách đã tham dự nghi thức tế Tổ Mẫu do đội tế lễ của thị trấn Lâm Thao thực hiện.

Tương truyền rằng, trong 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên núi, người con cả hiệu là Hùng Vương lên ngôi Vua, lấy tên nước là Văn Lang và đóng đô ở Phong Châu. 49 người con còn lại cùng mẹ đến trang Hiền Lương, nay thuộc huyện Hạ Hòa dừng chân lập ấp, dạy dân cấy lúa, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải... Khi trang ấp đã ổn định, nhân dân đã biết khai khẩn ruộng nương sinh sống, Tổ Mẫu Âu Cơ đã chọn ngày 25 tháng Chạp để cùng các tiên nữ bay về trời. Từ đó, hàng năm, nhân dân lấy ngày 25 tháng Chạp là ngày “Tiên thăng” và mùng 7 tháng Giêng là ngày “Tiên giáng”.

Quỳnh Như

* Tại Đền Mẫu Âu Cơ- huyện Hạ Hòa

Sáng 4/2 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão), tại Đền Mẫu Âu Cơ, UBND huyện Hạ Hòa đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày “Tiên thăng”.

Tương truyền rằng, trong 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên núi, người con cả hiệu là Hùng Vương lên ngôi Vua, lấy tên nước là Văn Lang và đóng đô ở Phong Châu. Còn 49 người con còn lại cùng mẹ đến trang Hiền Lương, nay thuộc huyện Hạ Hòa dừng chân lập ấp, dạy dân cấy lúa, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải...

Khi trang ấp đã ổn định, nhân dân đã biết khai khẩn ruộng nương sinh sống, Tổ Mẫu Âu Cơ đã chọn ngày 25 tháng Chạp để cùng các tiên nữ bay về trời. Từ đó, hàng năm, nhân dân lấy ngày 25 tháng Chạp là ngày “Tiên thăng” và mùng 7 tháng Giêng là ngày “Tiên giáng”.

Tại buổi lễ, huyện Hạ Hòa đã kính cáo với anh linh Tổ Mẫu Âu Cơ về những kết quả đạt được trong năm vừa qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và hiệu quả, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hạ Hòa đã thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.200 tỷ đồng, thu ngân sách trên 168 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 48,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,38%. Huyện đã có 11 xã và 54 khu dân cư đạt chuẩn NTM, sớm hơn 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng đồng bào và du khách đã dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ, nguyện ra sức rèn luyện, cùng nhau đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả dân tộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Anh Dũng

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/phong-vi-dat-to/dang-huong-tuong-niem-to-mau-au-co-ngay-tien-thang/206633.htm