Đang hút cát trên sông bị Cảnh sát phát hiện các tàu bỏ chạy và chốt cửa cố thủ...

Tàu mang số hiệu ND-1989 điều khiển phương tiện bỏ chạy về khu vực cầu Như Nguyệt thuộc xã Quang Châu, huyện Việt Yên rồi đóng cửa cố thủ. Cho đến khi tổ công tác mời lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an huyện Việt Yên phối hợp, các đối tượng mới chịu hợp tác...

Trước đó, khoảng 2g50 ngày 25-6, lực lượng Đội Cảnh sát đường thủy – Phòng CSGT - Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đội CSĐTTP về kinh tế - Công an huyện Yên Dũng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, phát hiện và bắt quả tang 3 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thuộc địa phận thôn Thắng Lợi, xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng.

Các tàu mang số hiệu: BN-1356, BN-0197 và ND-1989 đang hút cát trái phép tại khu bãi Chuối, thôn Thắng Lợi. Tiến hành kiểm tra tàu mang số hiệu BN-1356, phát hiện trên tàu có 3 thuyền viên nên yêu cầu đưa phương tiện về Đội Cảnh sát đường thủy để làm việc.

Các tàu bỏ hút cát trái phép bỏ chạy nhưng không thoát

Các tàu bỏ hút cát trái phép bỏ chạy nhưng không thoát

Riêng tàu mang số hiệu BN-0197, khi phát hiện Cảnh sát thì đã bỏ chạy, lực lượng chức năng truy đuổi khoảng 3 km mới bắt giữ được. Còn tàu mang số hiệu ND-1989 cũng điều khiển phương tiện bỏ chạy về khu vực cầu Như Nguyệt thuộc xã Quang Châu, huyện Việt Yên rồi đóng cửa cố thủ.

Cho đến khi tổ công tác mời lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an huyện Việt Yên phối hợp, các đối tượng mới chịu hợp tác. Cùng ngày toàn bộ 3 tàu trên được đưa về trụ sở Đội Cảnh sát đường thủy để làm rõ.

Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dang-hut-cat-tren-song-bi-canh-sat-phat-hien-cac-tau-bo-chay-va-chot-cua-co-thu-153176.html