Đăng kiểm viên có nhất thiết phải trình độ đại học?

Mới đây Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất sửa đổi Nghị định 139/2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới nhằm xóa điểm nghẽn trong đăng kiểm hiện nay và thu hút nguồn nhân lực cho ngành và tăng tối đa công suất kiểm định xe tại các trung tâm đăng kiểm.

Đáng chú ý, đề xuất cho phép người có trình độ trung cấp, cao đẳng kỹ thuật cơ khí không nhất thiết có bằng đại học nhận được sự quan tâm của các chuyên gia.

Hiện nay để trở thành một đăng kiểm viên phải đáp ứng tiêu chuẩn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo kỹ thuật cơ khí, có tối thiểu 12 tháng thực tập nghiệp vụ, vượt qua kỳ thi sát hạch mới đủ điều kiện cấp chứng chỉ đăng kiểm viên thường. Đối với đăng kiểm viên bậc cao thì ngoài trình độ trên còn phải có kinh nghiệm tối thiểu 36 tháng.

Quy định này đang hướng đến việc “phục vụ mình là chính” thay vì hướng đến “phục vụ người dân và xã hội". Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu quy định được mở điều kiện tuyển đăng kiểm viên sẽ tăng nguồn lực, khắc phục những bất cập, tính minh bạch cho ngành đăng kiểm.

Tuy nhiên, nghị định sửa đổi cũng cần chi tiết hơn để không đánh đồng cho những người có kiến thức về ô tô với những người không kiến thức về ô tô.

Ngoài việc đầu tư máy móc thiết bị cho các trung tâm đăng kiểm thì cơ quan chức năng cần gắn trách nhiệm đăng kiểm xe đối với nhân viên đăng kiểm tránh tình trạng lọt lưới các xe không đảm bảo điều kiện.

Bên cạnh đó, Nhiều ý kiến lo ngại việc hạ thấp tiêu chuẩn đăng kiểm viên có thể dẫn tới nở rộ trung tâm, tranh giành khách không lành mạnh như từng xảy ra và xã hội sẽ phải gánh hậu quả lâu dài…

Thực hiện : Khánh An Việt Hà

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dang-kiem-vien-co-nhat-thiet-phai-trinh-do-dai-hoc