Đang làm rõ vụ con gái phát hiện mẹ tử vong, nằm bên cạnh cha đang thoi thóp

Vừa mở cửa bước vào nhà, người con gái kinh hoàng, đau đớn phát hiện mẹ đã tử vong, nằm dưới sàn nhà. Ngay bên cạnh, người cha của cô cũng đang thoi thóp, trên tay có vết cắt sâu.

Ngày 19/9, thông tin về vụ việc đau lòng, báo VietnamNet đưa tin, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại một căn nhà ở tổ 11, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Theo ghi nhận ban đầu, vụ việc trên khiến một người tử vong và một người bị thương nặng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Theo VietnamNet, vụ việc được con gái nạn nhân phát hiện vào trưa 18/9.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. (Ảnh: Báo VietnamNet).

Cụ thể, vào thời điểm trên, con gái nạn nhân sau khi đi làm về thì đẩy cửa vào nhà. Tại đây, cô đau đớn, kinh hoàng phát hiện mẹ đã tử vong, nằm dưới sàn nhà. Bên cạnh đó, người cha của cô cũng đang thoi thóp, trên tay có vết cắt sâu, chảy nhiều máu.

Cùng thông tin vụ việc, báo VTC ghi nhận, sau ít phút trấn tĩnh, cô gái hô hoán và trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng địa phương. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc và đưa người bị thương đi cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định được danh tính của nạn nhân tử vong là bà L. (48 tuổi), người bị trọng thương là ông K. (50 tuổi).

Người dân sinh sống gần hiện trường vụ việc cho biết, ông K. và bà L. mới chuyển đến khu vực trên sinh sống hơn 1 tháng nay nên họ không có nhiều thông tin về hai người này. Theo người dân, hôm xảy ra vụ việc, họ vẫn thấy hai vợ chồng ông K. sinh hoạt bình thường.

Trong thời điểm xảy ra vụ việc, hàng xóm không ai nghe thấy tiếng động bất thường nào. Cũng theo người dân, ông K. là người hay tụ tập nhậu nhẹt.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dang-lam-ro-vu-con-gai-phat-hien-me-tu-vong-nam-ben-canh-cha-dang-thoi-thop-a403803.html